Chính phủ Việt Nam làm những điều 'đáng khâm phục' để bảo vệ công dân trước COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực đổi mới, thích nghi để đảm bảo công dân của mình được an toàn, khỏe mạnh trước cuộc khủng hoảng toàn cầu COVID-19. Đó là thành công đáng khâm phục'.
 

Bà Robyn Mudie, đại sứ Úc tại Việt Nam, khẳng định những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ công dân mình trước đại dịch COVID-19 là
Bà Robyn Mudie, đại sứ Úc tại Việt Nam, khẳng định những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ công dân mình trước đại dịch COVID-19 là "đáng khâm phục" - Ảnh: NHẬT LINH


Bà Robyn Mudie, đại sứ Úc tại Việt Nam, đã nói như vậy tại hội nghị "Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân qua Cổng dịch vụ công quốc gia" diễn ra tại TP Huế sáng 10-7.

Tại hội nghị, bà Robyn Mudie cho rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã thay đổi toàn cầu, buộc chúng ta phải tìm ra những cách thức làm việc mới. Người dân Việt Nam đã chứng tỏ khả năng thích nghi trong suốt cuộc khủng hoảng này. Học tập, gặp gỡ bạn bè, mua sắm, giải quyết công việc hành chính… đều diễn ra online.

"Việt Nam đang đưa cổng dịch vụ công vào một giai đoạn mới nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với các thủ tục online. Chính phủ Úc cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam mở rộng các loại hình dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia" - bà Robyn Mudie nói.

Sau 7 tháng triển khai, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp 750 dịch vụ công trực tuyến (trong đó 359 dịch vụ công dành cho người dân, 414 dịch vụ công dành cho doanh nghiệp). Có hơn 189.000 tài khoản đăng ký giao dịch, hơn 49,6 triệu lượt truy cập, hơn 11,2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ trạng thái và hơn 179.000 hồ sơ được tiếp nhận trên cổng.

Cổng dịch vụ công quốc gia đã xử lý hơn 6,9 nghìn phản ánh kiến nghị, hỗ trợ, giải đáp hơn 16,6 nghìn cuộc gọi tới tổng đài. Dịch vụ thanh toán trực tuyến đã tích hợp, cung cấp với 6 bộ ngành, 33/36 thành phố trực thuộc trung ương và đã có hơn 3,5 nghìn lượt giao dịch thành công.

Ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết mục tiêu của Cổng dịch vụ công quốc gia là không để một ai bị bỏ lại phía sau và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

"Chính phủ sẽ cố gắng đưa các dịch vụ công từ các bộ ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo cho người dân một dịch vụ công thân thiện theo hướng không phụ thuộc vào thời gian, không gian" - ông Dũng nói.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao công tác thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Dũng hi vọng Thừa Thiên Huế tiếp tục sẽ là tỉnh đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử trên cả nước.

Theo NHẬT LINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null