Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua TK: Minh bạch,an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để đảm bảo tính minh bạch, an toàn, thuận tiện, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bắt đầu triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng.
Việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng là yêu cầu bắt buộc các chủ rừng phải triển khai trong năm 2018 tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi và từ năm 2019 trở đi là cho tất cả người dân nhận khoán bảo vệ rừng trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 7491/BNN-TCLN ngày 26-9-2018 và của UBND tỉnh tại Công văn số 2233/UBND-NL ngày 9-10-2018. 
Theo ông Võ Văn Hạnh-Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Việc triển khai thực hiện chi trả tiền DVMTR là trách nhiệm của chủ rừng. Để công tác này được triển khai nhanh chóng, thống nhất và đạt hiệu quả, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã khảo sát sơ bộ dịch vụ tiện ích của một số ngân hàng. Về cơ bản, các dịch vụ tiện ích của ngân hàng đáp ứng được yêu cầu trong công tác chi trả tiền DVMTR đến các hộ dân. Các chủ rừng cũng đã chủ động liên hệ với ngân hàng được giới thiệu để ký kết hợp đồng chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho hộ nhận khoán của đơn vị mình.
 Người dân nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng qua ngân hàng. Ảnh: L.N
Người dân nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng qua ngân hàng. Ảnh: L.N
Theo kế hoạch, trong năm 2018 sẽ có 30 chủ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng. Hiện tại, 30 chủ rừng là các Ban Quản lý Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các công ty lâm nghiệp đang trả tiền DVMTR cho 7.051 hộ nhận khoán với số tiền là 29,4 tỷ đồng. Các chủ rừng đang triển khai trả tiền DVMTR bằng tiền mặt tại trụ sở đơn vị, UBND xã hoặc tại các thôn, làng. Việc chi trả tiền DVMTR cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng thông qua tài khoản ngân hàng nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn, thuận tiện. Vì vậy, các chủ rừng đã đồng thuận và quyết tâm thực hiện chủ trương này.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Kim-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông HDe: “Chúng tôi có chút băn khoăn là nếu mở tài khoản trực tiếp cho các hộ dân sẽ rất khó thực hiện bởi trình độ người dân còn hạn chế, hơn 50% người dân không biết chữ thì làm sao có thể áp dụng việc rút tiền qua thẻ. Ngoài ra, khoảng cách từ các thôn, làng đến các điểm rút tiền cũng khá xa”.
Còn ông Nguyễn Văn Chín-Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hà Ra thì cho biết: Với điều kiện thực tế là các thôn, làng cách trụ sở Ban Quản lý gần 20 km và cách trung tâm huyện hơn 30 km nên việc triển khai chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng sẽ rất tốt. Việc này cũng giảm được gánh nặng cho cán bộ mỗi lần đi trả tiền cho hộ dân nhận khoán và giảm thiểu sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, thói quen dùng tiền mặt đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, khi có công việc họ thường đến đơn vị ứng tiền để lo việc gia đình nên nếu trả tiền qua tài khoản ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn. 
Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Hạnh cho hay: Các ngân hàng phải đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân về cự ly đi lại giao dịch nhận tiền; thủ tục mở tài khoản, nhận tiền từ tài khoản phải đơn giản, dễ thực hiện. Chúng tôi khuyến khích chủ rừng thông qua ngân hàng đang giao dịch để thực hiện trả tiền DVMTR qua tài khoản và khuyến khích các ngân hàng chi trả đến tận trung tâm xã, thôn để tạo thuận lợi nhất cho người dân nhận tiền. “Trước mắt, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai cho 30 chủ rừng. Sau đó, tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để từ năm 2019 trở đi sẽ mở rộng đối tượng chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng là UBND cấp xã có hợp đồng với người bảo vệ rừng và 7 cộng đồng dân cư thôn, làng tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh”-ông Hạnh cho biết thêm.
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Nhận thu nhập từ nhiều nơi, trường hợp nào có thể bị truy thu thuế?

Nhận thu nhập từ nhiều nơi, trường hợp nào có thể bị truy thu thuế?

(GLO)- Nhiều người lao động hiện có đồng thời thu nhập từ lương, tiền công tại doanh nghiệp, làm việc bán thời gian, cộng tác viên hoặc nhận thù lao từ nhiều đơn vị khác nhau. Điều này làm dấy lên băn khoăn về việc liệu có bị truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi phát sinh nhiều nguồn thu?

Các cựu chiến binh phường Quy Nhơn Nam tham gia hoạt động trồng cây xanh tại khu vực Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Tổ chức chương trình “Hành trình gieo bóng mát - Vun gốc lành, đón đô thị xanh"

(GLO)- Chiều 1-8-2026, tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia tổ chức chương trình “Hành trình gieo bóng mát- Vun gốc lành, đón đô thị xanh" khởi đầu cho chuỗi hoạt động vì cộng đồng và môi trường của doanh nghiệp.

Những giấy tờ nào không phải nộp lại khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng?

Những giấy tờ nào không phải nộp lại khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng?

(GLO)- Từ ngày 23-7-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nhiều điểm mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm giấy tờ khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai dưới 1 tỷ đồng/năm không còn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chính mình. Hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu rõ cách xử lý đối với những trường hợp đã tham gia BHXH bắt buộc trước đó.

Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Mở rộng cơ hội phát triển

(GLO)- Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, năng lực quản trị và chuyển đổi số. Đây không chỉ là bước thay đổi mô hình hoạt động mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

(GLO)- Từ những chiếc ống hút làm từ tinh bột gạo đến các thiết bị cơ khí phục vụ tàu cá vươn khơi…, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định chất lượng, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

null