Chân dung Tỉ phú vượt Jack Ma thành người giàu nhất châu Á, nắm trong tay đế chế 100 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận thêm vốn đầu tư 10 tỉ USD, ông trùm Ấn Độ trở thành tỉ phú giàu nhất châu Á, nắm trong tay đế chế 100 tỉ USD.

Ảnh: FPJ
Ảnh: FPJ



Tên tuổi của tỉ phú Mukesh Ambani đã tạo sức nóng trong suốt thời gian gần đây với khối tài sản ước tính 47,7 tỉ USD. Ông là chủ sở hữu của tập đoàn dệt may Reliance Industries và câu lạc bộ cricket Premier League Mumbai Indians.

Xây dựng đế chế công nghệ toàn cầu tiếp theo tại châu Á

Ông Ambani chứng kiến tài sản và danh tiếng phát triển mạnh khi công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Sau khi gây bất ngờ khi nhận được khoản vốn đầu tư từ Facebook là 5,7 tỉ USD vào Jio Platforms thuộc sở hữu của Reliance Industries. Ngày hôm qua, phía Jio lại thông báo họ tiếp tục nhận được thêm 4,5 tỉ USD đầu tư từ phía Google.

Việc cả 2 gã khổng lồ công nghệ lớn bậc nhất thế giới cùng rót một số tiền khổng lồ vào Jio cho thấy tiềm năng phát triển kinh doanh cực lớn của công ty này. Jio được biết đến là cú đặt cược của tỉ phú Ambani nhằm hướng tới các dịch vụ dữ liệu và kỹ thuật số để có được sự tăng trưởng trong tương lai, khi xây dựng một nền tảng trực tuyến để "đấu" với các dịch vụ trực tuyến Flipkart của Walmart và Amazon ở Ấn Độ, thị trường 1,3 tỉ dân.

Ông Mukesh Ambani luôn mong muốn xây dựng nên một đế chế công nghệ toàn cầu tiếp theo, sánh vai với những "ông lớn" ở thời điểm hiện tại. Và nếu như "canh bạc" của ông thành công, JioPlatforms sẽ sớm đứng ngang hàng với các ông lớn trong ngành công nghệ thế giới như Google, Amazon, Alibaba và Tencent.

JioPlatforms, trên thực tế đã là một hệ sinh thái các ứng dụng, phục vụ người dùng từ việc mua sắm hàng hóa online cho đến phát video trực tuyến, hiện đang có khoảng 388 triệu người đăng ký thông qua mạng viễn thông di động Reliance Jio tại Ấn Độ.

 

Ảnh:bloombergquint.com
Ảnh:bloombergquint.com


Tuy nhiên, tỉ phú giàu nhất châu Á còn tham vọng hơn thế. Ông Ambani "chắc chắn muốn JioPlatforms phát triển xa hơn, thoát khỏi cái bóng của một công ty viễn thông đơn thuần. Họ muốn trở thành một một Google hoặc Tencent tiếp theo của Ấn Độ", theo Wylie Fernyhough, một nhà phân tích đến từ PitchBook.

"Mục tiêu cuối cùng", theo Tarun Pathak, chuyên gia phân tích đến từ Counterpoint Research, là xây dựng nên một nền tảng không thể thiếu đối với hàng triệu người dùng internet tại Ấn Độ, phục vụ mọi nhu cầu mà một người dân cần.

Hàng tạp hóa chiếm 70% thị trường bán lẻ của Ấn Độ, theo Bernstein, và hơn 90% thị trường này hoạt động dưới các hình thức không được tổ chức chuyên nghiệp, phần lớn trong số đó là những cửa hàng nhỏ trong các khu dân cư, điều hành bởi các bà nội trợ, hay còn được gọi với cái tên kirana tại Ấn Độ. Thị trường bán lẻ nói chung được dự đoán sẽ tăng trưởng gấp 2 lần, từ 676 tỉ USD trong năm 2018 lên gần 1,3 tỉ USD trong năm 2025, theo Bernstein.

Dinh thự xa hoa bậc nhất châu Á

Thị trường mua bán hàng hóa trực tuyến của Ấn Độ chỉ chiếm một tỉ trọng nhỏ, với giá trị chỉ 3 tỉ USD trong năm 2020, theo công ty nghiên cứu thị trường Forrester. Nhưng công ty này cho biết rằng, con số trên đang có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, khi mà đại dịch COVID-19 đã góp phần làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân.

Khi JioMart ra đời vào năm ngoái, công ty này đã đặt ra mục tiêu thuyết phục khoảng 30 triệu cửa hàng nhỏ chuyển đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang hình thức kinh doanh trực tuyến trên nền tảng của họ.

Chính vì tất cả những tiềm năng đó, không ngạc nhiên khi những gã khổng lồ ở thung lũng Silicon như Google và Facebook đều liên tiếp đầu tư vào Jio.

Tỉ phú Ambani là ông trùm khét tiếng ở Ấn Độ. Chế chế Reliance Industries của ông này hiện trị giá hơn 100 tỉ USD, là 1 trong 50 công ty giá trị nhất thế giới. Hiện ông Mukesh Ambani, 62 tuổi, sở hữu khối tài sản trị giá 72,4 tỉ USD, giữ vị trí chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất tại Reliance Industries. Và ông Mukesh Ambani đã vượt mặt Jack Ma, nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba để trở thành tỉ phú giàu nhất châu Á.


 


Tòa nhà nơi gia tộc Ambani sống là một tòa nhà sang trọng, cao 27 tầng, trị giá khoảng 1 tỉ USD và thường được gọi là Antilia. Nơi đây bao gồm bể bơi, phòng khiêu vũ, một vườn trải rộng 3 tầng, 6 tầng đậu xe, 3 sân bay và có thể chịu được động đất mạnh 8 độ. Có đến 600 người giúp việc tại căn nhà. Căn nhà được xem là một trong những tài sản đắt nhất thế giới, chỉ đứng sau Cung điện Buckingham.

Gia đình ông Ambani từ lâu đã thân thiết với những nhân vật cấp cao trên thế giới, như Hoàng tử Charles và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, cựu Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hay cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

 

https://nhipcaudautu.vn/ceo/chan-dung-ti-phu-vuot-jack-ma-thanh-nguoi-giau-nhat-chau-a-nam-trong-tay-de-che-100-ti-usd-3336129/

Theo Minh Anh (nhipcaudautu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null