Cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, UBND huyện Đức Cơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, chùa Từ Quang tổ chức cầu siêu, tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia vừa được quy tập trong mùa khô 2023-2024.

Tham dự lễ cầu siêu có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh cùng các thành viên Ban chuyên trách tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Cơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện Ban Chuyên trách tỉnh đón các anh về với quê hương. Ảnh: Thanh Tịnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện Ban Chuyên trách tỉnh đón các anh về với quê hương. Ảnh: Thanh Tịnh

Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và bà con nhân dân đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện cũng dâng nén hương thơm tri ân đồng chí, đồng đội.

Được biết, mùa khô năm 2023-2024, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia. Sau lễ cầu siêu, 21 hài cốt các liệt sĩ sẽ tiếp tục được bảo quản, thờ cúng tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Đức Cơ.

Theo kế hoạch, sáng 23-5, Ban Chuyên trách tỉnh và UBND huyện Đức Cơ sẽ tổ chức lễ an táng 21 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null