Cảnh báo tình trạng mạo danh Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị mua sách, đổi tem

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

(GLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa nhận được thông tin phản ánh của người dân và các đơn vị đăng kiểm về việc có nhiều cuộc điện thoại tự xưng là người của Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm để đề nghị mua sách hoặc yêu cầu người dân và doanh nghiệp đổi tem kiểm định.

Đăng kiểm xe ô tô. Ảnh Cục An toàn thông tin/Nguồn congthuong.vn

Đăng kiểm xe ô tô. Ảnh Cục An toàn thông tin/Nguồn congthuong.vn

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, tất cả những đối tượng gọi điện với nội dung nêu trên là mạo danh, lừa đảo. Cục Đăng kiểm Việt Nam không yêu cầu người dân, doanh nghiệp và đơn vị mua sách hay đổi tem kiểm định như phản ánh.

Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm nâng cao cảnh giác, tuyên truyền đến các nhân viên của đơn vị và chủ phương tiện đến kiểm định xe được biết.

Đồng thời Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cảnh giác với những đối tượng gọi điện mạo danh Cục Đăng kiểm Việt Nam, tránh bị lợi dụng và lừa đảo.

Có thể bạn quan tâm

Khuyến cáo thủ đoạn lừa tải ứng dụng Dịch vụ công “giả mạo” đăng ký cấp căn cước để kiểm soát ứng dụng ngân hàng

Khuyến cáo thủ đoạn lừa tải ứng dụng Dịch vụ công “giả mạo” đăng ký cấp căn cước để kiểm soát ứng dụng ngân hàng

(GLO)- Thời gian gần đây, lợi dụng việc cấp thẻ căn cước đối với trẻ em 0-14 tuổi, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Cảnh sát khu vực yêu cầu người dân tải ứng dụng Dịch vụ công “giả mạo” trên điện thoại để làm thủ tục trực tuyến.

Bắt đối tượng lợi dụng hiện tượng “Thích Minh Tuệ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng lợi dụng hiện tượng “Thích Minh Tuệ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Ngày 23-7, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) di lý đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.