Cần giải mật kết luận 2852 của TTCP về sai phạm đất đai Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước việc thực hiện kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ ban hành vào năm 2012 về sai phạm đất đai Đà Nẵng đang gặp nhiều vướng mắc, đại biểu kiến nghị cần giải mật để tranh thủ sự tham gia của nhiều ngành.
Ngày 10.7, tại phiên thảo luận chung, ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 11, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Lê Xuân Hòa (Q.Sơn Trà) đã có những kiến nghị để giải quyết những sai phạm đất đai Đà Nẵng.
Gặp khó khi xử lý theo kết luận thanh tra
Theo ông Hòa, năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận 2852 yêu cầu TP.Đà Nẵng thực hiện 5 nội dung về công tác quản lý đất đai trên địa bàn.
Tuy nhiên, khi TP thực hiện thì gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc.
 
Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chủ trì ngày làm việc thứ 2. Ảnh: Hoàng Sơn
Lý do của những khó khăn là do pháp luật về đất đai thay đổi qua từng thời kỳ, nhất là sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, một số nội dung không còn phù hợp.
“Chúng ta cần thực hiện nghiêm kết luận 2852 nhưng cũng có thể thấy rằng xuất phát từ những khó khăn nêu trên nên việc triển khai kết luận chưa nhận được sự đồng thuận. Thực tế đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, tới tiến độ dự án, dòng vốn đầu tư cũng như tốc độ phát triển của TP trong thời gian vừa qua”, ông Hòa nói.
“Dù vậy TP đã quyết liệt tổ chức thực hiện, chỉ đạo cơ quan chức năng thống kê, rà soát làm việc với nhà đầu tư để giải quyết, đã làm việc với cấp T.Ư, với Thanh tra Chính phủ với Thủ tướng để tháo gỡ khó khăn. Đoàn ĐBQH đã kiến nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù để thực hiện kết luận 2852”.
Thời điểm này, TP đã thực hiện xong 3/5 nội dung kết luận, thực hiện thu 44% tiền về ngân sách và 25% về điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng thời hạn. Bên cạnh đó, TP đã điều chỉnh 153/978 trường hợp tương tự về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cần giải mật kết luận thanh tra 2852
Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luận 2852, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đại biểu Lê Xuân Hòa đề nghị, TP cần thống nhất về quan điểm xử lý. Việc kết luận 2852 cần thực hiện đúng với quy định hiện hành những phải phù hợp với thực tế, lịch sử của TP.
 
Đại biểu Lê Xuân Hòa kiến nghị giải mật kết luận 2852. Ảnh: Hoàng Sơn
“Đề nghị UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ cho giải mật đối với kết luận 2852, làm cơ sở để tranh thủ sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp vào quá trình thực hiện, tạo điều kiện để đại biểu HĐND TP bàn bạc, quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND TP. Đồng, thời thông tin rộng rãi để người dân TP biết về những yêu cầu thực hiện kết luận, tạo sự đồng thuận, chia sẻ.
Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, Thường trực HĐND TP sẽ tiếp thu ý kiến này và chắc chắc sau kỳ họp sẽ có văn bản tập hợp chung vấn đề thuộc thẩm quyền T.Ư để báo cáo Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các ngành T.Ư.
Ông Trung cũng đề nghị đại biểu Đoàn ĐBQH ghi nhận và có phản hồi với Quốc hội về việc giải quyết những sai phạm đất đai Đà Nẵng.
Hoàng Sơn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null