Cận cảnh viên đá quý 4tỷ đồng ở Lục Yên gây xôn xao dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viên đá quý thuộc dòng đá quý Spinel, là một khối đá màu xanh dương, bên trong chứa nhiều viên đá quý nhỏ.
Sau khi xuất hiện thông tin, có người đào được viên đá quý có giá trị lên tới 5 tỷ đồng, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ xô lên khu vực bãi Bưởi, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đào đá quý, với hy vọng đổi đời.
 
Viên đá có giá gần 4 tỷ đồng gây xôn xao dư luận
Chia sẻ với PV Dân trí, một người có nhiều năm kinh nghiệm về đá quý ở huyện Lục Yên cho biết, thông tin trên là có thật nhưng chưa chính xác. Viên đá quý đào được thuộc dòng đá quý Spinel, là một khối đá màu xanh dương, bên trong chứa nhiều viên đá quý nhỏ.
“Khối đá này nặng 2,1kg, dài 13cm, rộng 6cm được bán với giá gần 4 tỷ đồng. Sau khi đào được, chủ viên đá quý đã bán lại cho một đại gia Hà Nội và một thương lái Yên Bái”, người này thông tin.
 
Viên đá thuộc dòng đá Spinel rất quý, hiếm, bên trong chứa nhiều viên đá quý màu xanh
Cũng theo thương lái này, viên đá quý trên nằm ở độ sâu khoảng 1m, người dân dùng thuổng đào được cách đây gần 1 tháng. Spinel là dòng đá quý và rất hiếm, còn được ví sánh ngang với ruby. Chúng có màu sắc, vân đá rất sắc nét và đẹp mắt, thường được dùng để làm đồ trang sức, phong thủy.
Trong khi đó, chia sẻ với PV Dân trí, ông An Hải Nam (Phó chủ tịch huyện Lục Yên) cũng xác nhận, tin đồn người dân bán đá quý tiền tỷ là có thật, song giá trị giao dịch không lớn như lời đồn thổi.
Cách đây không lâu, một nhóm người dân trong xã bán viên đá quý màu xanh, cho một dân buôn đá với giá 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi về, xẻ viên đá này ra, thì giá trị lại không được như vậy.
"Viên đá thực chất giá trị không lớn. Do những viên đá nằm bên trong khối đá nên khi mua không đánh giá được giá trị thực", ông Nam nói.
Ông Nam cũng cho biết, bãi đất người dân đổ xô lên đào đá quý thực chất là mỏ đá đã được khai thác từ lâu, rộng khoảng 1ha, nằm ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô.
“Hiện nay, khu vực này không còn đá quý nữa. Thực tế, thỉnh thoảng người dân ở đây cũng có trường hợp đào được đá quý nhưng chỉ có giá vài triệu/ viên, chứ không có giao dịch lên tới vài trăm triệu, hay vài tỷ như đồn thổi”, ông Nam nói.
Trước việc người dân đổ xô đào đá quý, ông Nam cho biết chính quyền địa phương đã lập các chốt chặn, ngăn người dân ra bãi đào đá. Đến thời điểm này, sự việc đã lắng xuống, người dân cũng đã về nhà, trở lại cuộc sống như bình thường.
Huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái được biết đến là một trong những khu vực có nhiều mỏ đá quý ở Việt Nam. Trong đó, đá Ruby, sapphire, spinel là những loại đá nổi tiếng và có giá trị lớn nhất được tìm thấy ở đây.
DNVN/Theo Dân trí

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null