Bộ đội Biên phòng Gia Lai tăng cường phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Campuchia, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch, tuyệt đối không để lây lan vào địa bàn tỉnh.



Gần đây, một số tỉnh ở Campuchia có chung đường biên giới với tỉnh ta xuất hiện hàng chục ca bệnh Covid-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Theo đó, ngoài tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới giáp với Campuchia, các đồn Biên phòng còn tăng cường tuyên truyền để nhân dân trên khu vực biên giới nâng cao ý thức trong công tác phòng-chống dịch bệnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao đổi tình hình phòng-chống dịch với nhân viên y tế. Ảnh: Duy Lê
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao đổi tình hình phòng-chống dịch với nhân viên y tế. Ảnh: Duy Lê


Từ tháng 3 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 26 vụ với 66 đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 vụ/8 đối tượng vận chuyển trái phép 31.050 chiếc khẩu trang y tế, 200 chai gel rửa tay sát khuẩn và vật tư y tế trái phép qua biên giới; tiếp nhận 8 vụ với 29 trường hợp do lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trao trả.

 

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đều được kiểm tra y tế, tổ chức tiếp nhận tạm thời để đưa về trung tâm cách ly tập trung. Riêng hoạt động xuất-nhập khẩu hàng hóa vẫn được áp dụng biện pháp đổi tài xế. Nhờ làm tốt công tác phòng-chống dịch nên việc lưu thông hàng hóa trên cửa khẩu vẫn được đảm bảo thông suốt.

Anh Trần Văn Mẫn-tài xế của Công ty Phú Nguyễn (TP. Pleiku) cho biết: “Xe chúng tôi chở nông sản từ nước bạn về cửa khẩu. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nước bạn, khi sang nhận hàng, chúng tôi hạn chế tiếp xúc với người khác. Sau khi bốc đầy hàng thì di chuyển về cửa khẩu tiến hành sát khuẩn. Sau đó, có tài xế từ Gia Lai lên chạy xe về nội địa, còn tôi quay ngược sang bên kia biên giới để điều khiển xe khác”.

Thời gian này, những người dân có nương rẫy gần biên giới cũng chấp hành nghiêm công tác phòng-chống dịch bệnh. Anh Đinh Tuân (làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) cho biết: “Nhà mình có rẫy gần biên giới nên mỗi khi đi làm là mình đều đeo khẩu trang, khai báo đầy đủ với chốt phòng-chống dịch của Đồn Biên phòng Ia Nan. Khi trở về cũng khai báo rõ có tiếp xúc với người nào không, thực hiện rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt rồi mới về nhà”.

Nói về công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới, Thiếu tá Nguyễn Sơn Thuận-Trạm phó Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: “Chúng tôi chấp hành nghiêm quy định của cấp trên về công tác phòng-chống dịch. Ngoài ra, chúng tôi còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu hàng hóa thuận lợi nhất. Thời gian gần đây, khi dịch xuất hiện trở lại ở nước bạn Campuchia và TP. Hồ Chí Minh thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể. Chúng tôi tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, tuân thủ quy trình xuất-nhập cảnh để phòng-chống dịch”.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, mỗi ngày bình quân có 30-50 chuyến xe vận chuyển hàng hóa nông sản qua lại. Dù lượng người và phương tiện qua lại cửa khẩu giảm nhưng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng dịch, đảm bảo đúng yêu cầu của cấp trên cũng như kế hoạch của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho hay: “Ngày 26-11, tại Campuchia đã xuất hiện những ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Chúng tôi đã bố trí lực lượng chốt ở các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, dịp cuối năm, nhiều người làm ăn và sinh sống ở Campuchia có nhu cầu về đón Tết nên việc kiểm soát càng chặt chẽ hơn”.
 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null