Bình Dương: Gã trai đã có vợ đâm bạn gái tử vong vì bị chia tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một cô gái sau khi biết người thanh niên đã có gia đình nên đề nghị chia tay. Cô gái sau đó bị người thanh niên ra tay sát hại đến chết.

Ngày 22.4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Vụ án mạng xảy ra vào lúc 15h ngày 21.4, trên địa bàn phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân vụ án là chị N.T.A.

Nghi phạm bị công an bắt giữ là Phùng Văn Thế (sinh năm 1993, quê Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 giữa bị hại và Thế có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng. Sau đó do biết Thế đã có gia đình nên bị hại muốn chia tay, đến khoảng đầu tháng 4.2021 thì cả hai không còn sống chung và liên lạc với nhau nữa.

 

Nghi phạm của vụ án giết người ở Bình Dương bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm của vụ án giết người ở Bình Dương bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp


Sau khi uống bia cùng với cha của bị hại, khoảng 15h ngày 21.4, đối tượng Thế đến tìm gặp bị hại tại một nhà trọ thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Hai bên nói chuyện được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Đối tượng Thế ra tiệm tạp hóa mua 1 con dao Thái Lan giấu vào lưng quần quay lại phòng trọ. Đối tượng Thế lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng của bị hại, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bị hại được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an phường khẩn trương phối hợp công an thị xã triển khai lực lượng truy bắt. Đến 16h cùng ngày, đối tượng Thế đã bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường.

 

https://laodong.vn/phap-luat/binh-duong-ga-trai-da-co-vo-dam-ban-gai-tu-vong-vi-bi-chia-tay-901167.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null