Binh đoàn 15 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và sơ kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày truyền thống (20/2/1985 - 20/2/2022). 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ huy các lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách; vừa khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phát triển các mô hình sản xuất kinh tế-xã hội, mở rộng và hình thành các cụm, điểm dân cư mới. Từ 14 cơ quan, đơn vị ban đầu, đến nay, Binh đoàn 15 đã có 10 cơ quan và 21 đơn vị trực thuộc; đang đầu tư, chăm sóc và khai thác trên 40.000 ha cao su, 300 ha cà phê, 74 ha lúa và hơn 40 ha đồng cỏ chăn nuôi; đồng thời xây dựng được 6 nhà máy chế biến mủ cao su với công suất 40.000 tấn/năm, 1 nhà máy sản xuất phân vi sinh (20.000 tấn/năm), 1 phân xưởng chế biến gỗ (20.000 m3/năm)… tạo việc làm thường xuyên cho hơn 16.000 lao động, chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trao Huân chương Lao động hạng ba cho Bình đoàn 15 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Nguyễn
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình (thứ 5 từ trái sang) trao Huân chương Lao động hạng ba cho Bình đoàn 15. Ảnh: Minh Nguyễn
Bên cạnh đó, các công ty, đơn vị của Binh đoàn đã kết nghĩa với 271 thôn, làng trong nước; 4 xã của tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), 6 bản thuộc tỉnh Attapư (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào); thực hiện thành công mô hình “gắn kết hộ” giữa gia đình công nhân người Kinh với gia đình đồng bào dân tộc thiểu số địa phương với hơn 4.000 cặp hộ. Ngoài ra, Binh đoàn 15 còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ dân sinh, đảm bảo quốc phòng-an ninh… tạo ra bộ mặt nông thôn mới cho các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Hàng năm, đơn vị luôn tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của từng đợt thi đua để cụ thể hóa thành các nội dung, biện pháp sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, quyết tâm thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn đơn vị. Chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Nhờ đó, doanh thu năm 2021 đạt 113,4%, lợi nhuận đạt 192,4% so với kế hoạch…
Nổi bật nhất là trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Binh đoàn 15 đã chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch theo phương châm “4 tại chổ”; đồng thời  tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đơn vị đứng chân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng-chống dịch. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với địa phương kích hoạt 3 khu cách ly ,tổ chức tiếp nhận đảm bảo cách ly cho hơn 4.000 lượt công dân; phối hợp với các đơn vị của Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới; hỗ trợ các địa phương, đơn vị và lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi dịch bùng phát trở lại; động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động và thân nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 33 tỷ đồng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trao Huân chương Lao động hạng ba cho đại tá Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy-Tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: Minh Nguyễn
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: Minh Nguyễn
Từ các biện pháp chủ động phòng-chống dịch, đến nay, địa bàn nơi Binh đoàn đứng chân cơ bản ổn định, chuỗi sản xuất không bị gián đoạn và không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị. Với thành tích xuất sắc trong phòng-chống dịch Covid-19, năm 2021, Binh đoàn 15 đã được Đảng, Nhà nước và các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, góp phần cùng cả nước từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã biểu dương, ghi nhận những thành tích Binh đoàn 15 đạt được trong thời gian qua, đồng thời định hướng những nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Trung tướng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất kinh tế với mục tiêu quốc phòng; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương. Chủ động phối hợp với các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp nhằm giữ vững an ninh-chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Thực hiện sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, phát huy trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, người lao động; cải thiện kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 cũng tặng bằng khen cho 11 tập thể, 46 cá nhân của các đơn vị trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Minh Nguyễn
Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho 11 tập thể, 46 cá nhân của các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Minh Nguyễn
Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho 18 già làng, thôn trưởng đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Minh Nguyễn
Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho 18 già làng, trưởng thôn có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; gia đình người Kinh gắn với gia đình đồng bào dân tộc thiểu số”, đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; cùng với địa phương chăm lo công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số địa phương. Tiếp tục chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại các địa phương; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng-chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”…
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bình đoàn 15 và cá nhân Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho 11 tập thể, 46 cá nhân của các đơn vị trực thuộc và 18 già làng, trưởng thôn đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 37 năm Ngày truyền thống Binh đoàn.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null