Binh đoàn 15: Chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của các đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15, đồng bào dân tộc Jrai ở huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Gặp chúng tôi trong chuyến công tác cơ sở, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định chia sẻ: Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã chuyển từ phương thức sản xuất “phát, đốt, chọc, tỉa” sang trồng lúa nước, nhận khoán vườn cây cao su, cà phê và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, nâng cao thu nhập. Đây là kết quả từ sự giúp đỡ của Công ty 72, 74, 75 (Binh đoàn 15). “Không những trao cho người dân chiếc “cần câu” là những vườn cao su, cà phê đang khai thác mà các công ty trên còn tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề, tạo niềm tin, động lực để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đói nghèo, lạc hậu, đến nay, người dân đã có đời sống ổn định. Niềm tin được củng cố là yếu tố quan trọng để quân và dân đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng vùng biên giới phát triển”-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khẳng định.
Công ty 72 là một trong những đơn vị có nhiều giải pháp phù hợp, đúng đắn để giúp người dân địa phương phát triển sản xuất. Trong đó, đơn vị đã khai hoang, trồng và bàn giao 16 ha lúa nước cho người dân xã Ia Nan; tạo điều kiện cho đồng bào DTTS trồng cây lương thực trên 658 ha cao su tái canh; hỗ trợ bò sinh sản; giải quyết việc làm cho 2.372 lao động, trong đó có 904 lao động người DTTS tại chỗ với thu nhập bình quân 6-8 triệu đồng/người/tháng. 
Cán bộ Công ty 72 hướng dẫn người dân chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Lê Quang
Cán bộ Công ty 72 hướng dẫn người dân chăm sóc cây cà phê (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Quang
Công ty 74, 75 cũng đang tập trung trồng, khai thác trên 13.537 ha cao su. Hiện nay, các công ty này giải quyết việc làm cho gần 5.800 lao động, trong đó có gần 3.000 người DTTS với thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, các công ty thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến sản phẩm cho người lao động và bà con địa phương để họ thực sự làm chủ vườn cây, tự lập sản xuất.
Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự tiếp sức của các đơn vị quân đội, đời sống của đồng bào dân tộc Jrai trên vùng biên giới Đức Cơ ngày càng ổn định. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm nơi đây cũng dần được đầu tư hoàn thiện. Nhiều hộ dân đã xây dựng được nhà cửa khang trang. Thực tế chứng minh, khi đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết tích lũy, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu. 
Già làng Kpuih Peo (làng Do, xã Ia Dơk) bộc bạch: “Trước đây, bà con chỉ biết trồng lúa, mì nên cuộc sống rất khó khăn. Từ ngày được Binh đoàn 15 giao khoán vườn cây, hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thì đời sống của bà con thay đổi trông thấy”.
Đồng chí Tư lênh Binh đoàn 15 gặp, động viên bà con địa phương, người lao động chuẩn bị vào mùa khai thác. Ảnh: Lê Quang
Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 gặp, động viên bà con địa phương, người lao động chuẩn bị vào mùa khai thác (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Quang
Theo Thượng tá Hà Trọng Bảo-Giám đốc Công ty 72, đơn vị luôn đặt cuộc sống của công nhân, người lao động và bà con địa phương lên trên hết. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm, hướng đi mới phù hợp; mạnh dạn mở rộng các ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đơn vị cũng thực hiện tốt chủ trương “Bám thôn làng, bám bà con, biết được cái người dân đang thiếu, đang cần, thời điểm phù hợp để giúp đỡ”. Người dân thiếu nước mùa nắng hạn thì đơn vị vận chuyển nước cho bà con; những hộ nghèo thì hỗ trợ bò sinh sản, cây giống, phân bón, xây tặng nhà tình nghĩa... “Kinh tế phát triển, niềm tin được củng cố, động lực được nhân lên là tiền đề để bà con vùng biên giới tập trung phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân-dân”-Giám đốc Công ty 72 chia sẻ.
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.