Binh đoàn 15: 40 năm chung sức vì biên giới giàu mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành, Binh đoàn 15 đã thực hiện xuất sắc 2 nhiệm vụ chiến lực là phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Ngày 20-2-1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐBT về việc thành lập Binh đoàn 15 trực thuộc Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ chủ yếu là: “Xây dựng khu kinh tế-quốc phòng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với quốc phòng-an ninh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên”.

bd5.jpg
Binh đoàn 15 ra quân huấn luyện năm 2024.

Thực hiện chủ trương “Phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, 40 năm qua, Binh đoàn 15 đã đưa gần 15.000 hộ gia đình với trên 50.000 khẩu đến xây dựng 266 cụm điểm dân cư dọc theo 251 km biên giới.

Binh đoàn cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thành lập 13 xã với 24 thôn, làng, góp phần giải quyết tình trạng “trắng” dân cư trên tuyến biên giới.

bd6.jpg
Đại tá Trần Ngọc Hải-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 trao bằng khen của Binh đoàn cho các tuyển thủ đạt giải tại Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su cấp Bình đoàn năm 2024.

Quán triệt mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện song song 2 nhiệm vụ phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng-an ninh, Binh đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí các cụm, điểm dân cư xen kẽ với 271 thôn, làng, phù hợp với các khu sản xuất tập trung của các công ty, đơn vị, đội sản xuất cũng như các phương án chiến đấu, phòng thủ khi có tình huống xảy ra.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng tiềm lực quốc phòng-an ninh.

Trên tuyến biên giới Gia Lai các công ty như: 74, 72, 75, 715, Bình Dương và Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710… đã thực hiện tốt chủ trương nhất quán, xuyên suốt là “Phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, cùng với địa phương tạo lập thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

bd2.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng quà cho người dân biên giới.

Bên cạnh 2 sản phẩm chủ lực là cao su, cà phê, Binh đoàn từng bước mở rộng các ngành nghề phục vụ sản xuất và đời sống, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường; thường xuyên tạo việc làm ổn định cho hơn 15.000 lao động, trong đó trên 60% lao động là người dân tộc thiểu số; hàng chục ngàn người có việc làm phụ.

Từ năm 2020 đến nay, thu nhập bình quân của người lao động từ 7 đến 9 triệu đồng/tháng. Tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân được bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đời sống người lao động và người dân trên địa bàn từng bước được ổn định, không ngừng được nâng cao.

Năm 2006, từ 30 cặp hộ gắn kết, đến nay đã có 4.269 cặp hộ gắn kết. Hàng năm, các cặp hộ gắn kết giúp nhau hàng ngàn ngày công lao động, hỗ trợ nhau kỹ thuật, cây giống, con giống để phát triển kinh tế, động viên nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

bd4.jpg
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Binh đoàn 15 cắt băng khánh thành bàn giao công trình nhà rông văn hóa cho chính quyền và Nhân dân xã Ia Chía, huyện Ia Grai.
bd1.jpg
Binh đoàn 15 tổ chức Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng năm 2024.

Thực tiễn xây dựng và phát triển Binh đoàn trong 40 năm qua là minh chứng sống động khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế.

Những người lính trên mặt trận kinh tế-quốc phòng đã hun đúc nên truyền thống: “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng”, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên địa chiến lược Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null