Bí thư Tỉnh Bình Định: "Không có lý do gì ở ngay cửa biển mà lại bị ngập"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 10-12, trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, về tình trạng một số khu vực TP. Quy Nhơn liên tục bị ngập lụt, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng: "Không có lý do gì ở ngay cửa biển mà lại bị ngập lụt".
Trong phiên chất vấn, trước câu hỏi của cử tri về tình trạng ngập úng trong mùa mưa tại phường Ghềnh Ráng; đường Xuân Diệu của TP. Quy Nhơn và trong năm 2023 Sở Xây dựng cam kết tìm giải pháp xử lý như thế nào để chấm dứt tình trạng ngập úng.

Ngày làm việc thứ 3 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ 9. Ảnh: Hoài Luân
Ngày làm việc thứ 3 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ 9. Ảnh: Hoài Luân
Ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho rằng, không có lý do gì ở ngay cửa biển mà lại ngập lụt, điều này không thể chấp nhận được. Qua đó, ông yêu cầu Sở Xây dựng, TP. Quy Nhơn tìm giải pháp khắc phục, tăng cường trách nhiệm quản lý trong quy hoạch, xây dựng.

Ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn. Ảnh: Hoài Luân
Ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn. Ảnh: Hoài Luân
Trả lời chất vấn, ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Theo quan điểm của Sở, nếu được UBND tỉnh chấp thuận các đề xuất, tư vấn của Sở thì tôi cam kết đảm bảo xử lý tình trạng ngập úng. Trước mắt, trong năm 2023 sẽ mở rộng mương và cống qua Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, vì đây là điểm nghẽn thì sẽ đảm bảo không bị ngập úng. Còn về lâu dài, những trận mưa lớn hơn với tần suất lũ lên cao phải mở rộng thêm một số tuyến thoát nước khác.

 Phường Ghềnh Ráng bị nước lũ vây quanh ngày 20.11. Ảnh: Hoài Luân
Phường Ghềnh Ráng bị nước lũ vây quanh ngày 20.11. Ảnh: Hoài Luân
"Vấn đề chính vẫn là kinh phí đầu tư triển khai thì mới giải quyết tình trạng ngập úng trong mùa mưa tại phường Ghềnh Ráng và đường Xuân Diệu của thành phố Quy Nhơn trong năm 2023” - ông Bảo cho biết thêm.

 Nhiều người phải dùng xuồng để di chuyển qua khu vực ngập sâu. Ảnh: Hoài Luân
Nhiều người phải dùng xuồng để di chuyển qua khu vực ngập sâu. Ảnh: Hoài Luân
Về nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng trong mùa mưa tại phường Ghềnh Ráng và đường Xuân Diệu của TP. Quy Nhơn trong thời gian đến, ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết tình trạng ngập úng tại phường Ghềnh Ráng là do hiện trạng lưu vực nước đổ về khu vực phường Ghềnh Ráng khoảng 4km2, bao gồm lưu vực phía Đông núi Vũng Chua khoảng 3km2 , lưu vực phía Tây núi Xuân Vân khoảng 0,4km2, còn lại khoảng 0,6km2 là lưu vực chứa nước tại các khu dân cư hiện trạng như: Khu Bông Hồng, khu Hưng Thịnh và khu dân cư nằm giữa các tuyến đường Tây Sơn, Võ Liệu, Chế Lan Viên, Chương Dương.
Nguyên nhân là do thời gian qua xuất hiện một số trận mưa với cường độ quá lớn (ngày 11.10 là 197mm và 20.11 là 266,8mm), lượng nước tập trung về khu vực này quá nhanh trong thời gian ngắn (2-3 giờ) nên hệ thống thoát nước hiện trạng không đủ khả năng tiêu thoát gây ngập úng cho khu vực. Hệ thống thoát nước hiện trạng trong khu vực phường Ghềnh Ráng được đầu tư trong nhiều giai đoạn khác nhau, không có sự đồng bộ về tiết diện thoát nước.
Các tuyến thoát nước chính như: Tuyến mương Bông Hồng, mương dọc 2 đường đèo Quy Hòa, mương dọc đường Lê Công Miễn hiện nay nhiều đoạn bị bồi lấp, bị người dân chiếm dụng để xây dựng cầu, nhà, trồng cây, để xe làm thu hẹp dòng chảy.
Ngoài ra, công tác quản lý, duy trì hệ thống thoát nước trong khu vực chưa tốt, chưa kịp thời nạo vét để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão. Các Hồ điều hòa thuộc dự án Khu dân cư Hưng Thịnh chưa thi công hoàn thành theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt nên cũng góp phần làm tăng thêm độ ngập sâu.
Sở Xây dựng đề xuất các giải pháp: Đối với TP. Quy Nhơn, cần đầu tư xây dựng mới tuyến cống trên đường Chế Lan Viên nối dài; Cải tạo, nâng cấp hệ thống mương Bông Hồng hiện trạng; Cải tạo tuyến mương dọc đường đèo Quy Hòa; Tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy của một số tuyến thoát nước để tăng khả năng thoát nước của hệ thống hiện trạng tại phường Ghềnh Ráng.
Các dự án đầu tư nêu trên đề nghị UBND TP. Quy Nhơn phải khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành trước mùa mưa năm 2023.
Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh: Đề nghị khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu dân cư Hưng Thịnh theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.
Sở Xây dựng định hướng đầu tư xây dựng tuyến cống mới theo 2 phương án: Đầu tư mới tuyến cống hộp từ đường Võ Liệu - Tây Sơn - thoát ra biển tại nút giao Tây Sơn - Hàn Mặc Tử; đầu tư xây dựng tuyến cống hộp thoát nước bên cạnh cống thoát nước hiện trạng dọc tuyến đường Chế Lan Viên, hướng thoát không đấu nối vào tuyến mương Hoàng Gia mà rẽ nhánh xây dựng tuyến cống chạy dọc theo đường Hàn Mặc Tử và thoát ra biển tại nút giao đường Tây Sơn.
Theo Hoài Luân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null