Bệnh viện 331 hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm dạ dày mạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 17-10, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện 331 tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm dạ dày mạn. Dự hội thảo có ông Đinh Hà Nam- Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai và hơn 80 y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Thắng-Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, gan mật đã cập nhật những điểm mới trong chẩn đoán và điều trị viêm dạ dày mạn, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Gia Lai, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, viêm dạ dày mãn tính là tình trạng khi các tế bào niêm mạc dạ dày bị tổn thương lâu dài và có thể tiến triển thành ung thư nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Theo PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Thắng, có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm dạ dày mãn tính, có thể kể đến như sau: Nhiễm vi khuẩn HP; sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn làm lớp niêm mạc dạ dày bị bào mòn, khiến acid dạ dày dễ dàng tấn công tạo ra các ổ viêm loét; thức khuya, ăn uống không hợp lý, đối diện căng thẳng thần kinh và tâm lý trong thời gian dài; do thường xuyên sử dụng các loại thuốc chống viêm không chứa steroid, thuốc tác động gây bào mòn và chảy máu lớp niêm mạc tế bào dạ dày.

Ngoài ra, viêm dạ dày mãn tính do tự miễn. Hệ thống miễn dịch của cơ thể tự sản sinh ra các kháng thể phá hủy lớp niêm mạc dạ dày, làm mất lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc dưới sự tác động của acid và còn làm cơ thể thiếu máu, khó tổng hợp vitamin…

Dịp này, từ ngày 10-10 đến 19-10,Bệnh viện 331 tổ chức chương trình khám nội soi và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, triển khai tầm soát, phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, từ ngày 10-10 đến 19-10,Bệnh viện 331 tổ chức chương trình khám nội soi và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, triển khai tầm soát, phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Viêm dạ dày mãn tính thường tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu bệnh thường không có dấu hiệu điển hình nên nhiều người không phát hiện kịp thời. Giai đoạn nặng, bệnh có những triệu chứng như: Đau bụng vùng thượng vị, thời gian đau kéo dài, cường độ đau dữ dội, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn và nôn, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, ăn nhanh no, ăn không thấy ngon miệng, sụt cân, da xanh xao, mệt mỏi, khó tập trung…Bệnh viêm dạ dày mãn tính rất dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường nên khiến nhiều bệnh nhân có tâm lý chủ quan không đi khám sớm dẫn đến khi phát bệnh thường đã ở giai đoạn nặng. Vì vậy, người dân cần thăm khám định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị sớm.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null