Bệnh sốt xuất huyết chuyển nặng do chậm đến bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần đây, số trẻ em mắc sốt xuất huyết (SXH) được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai gia tăng. Trong số này có những ca nặng, sốc, tái sốc nhiều lần do gia đình chậm đưa các cháu đến bệnh viện.
Bác sĩ Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-thông tin: Từ đầu tháng 10-2021 đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 ca SXH, chiếm 50% số ca đầu năm đến nay. Trong đó, Bệnh viện ghi nhận một số ca nặng, sốc, tái sốc nhiều lần. Qua điều trị, các ca bệnh chuyển biến tích cực và không có trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Theo bác sĩ Linh, vì lo ngại lây nhiễm Covid-19 nên nhiều phụ huynh chỉ đưa con em nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng. “Việc khám, điều trị không kịp thời khiến bệnh nặng hơn, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Đối với SXH thì bệnh có thể tự khỏi sau 7 ngày và chỉ cần đảm bảo dinh dưỡng, chăm sóc hợp lý, hạ sốt tích cực. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể biến chứng nặng do sốc, tổn thương gan, biến chứng tim, thận… gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, khi trẻ bị bệnh, phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế khám, điều trị kịp thời tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra”-bác sĩ Linh khuyến cáo.
Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) đang điều trị 3 ca SXH nặng. Đây là các bệnh nhi đã điều trị ở tuyến dưới hoặc gia đình tự mua thuốc điều trị dẫn đến biến chứng nặng. Khi chuyển lên Bệnh viện Nhi, hầu hết các bệnh nhân trong tình trạng sốc, mất dịch nhiều, xuất huyết tiêu hóa, có trường hợp tái sốc nhiều lần. Nhờ có sự can thiệp tích cực, cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Anh Vũ Cương Quyết (làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) cho hay: “Cả 2 con tôi đều bị SXH. Tôi cứ nghĩ sốt bình thường nên mua thuốc hạ sốt về cho uống. Hơn nữa do đang có dịch Covid-19 nên gia đình cũng ngại đưa con đến bệnh viện. Thấy bệnh của con không khỏi mà còn nặng hơn nên gia đình đưa cháu nhập viện điều trị. Nhờ bác sĩ tận tình điều trị nên cháu đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi”.
Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm khám cho bệnh nhân mắc SXH. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm khám cho bệnh nhân mắc SXH. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Trần Thế Phương: Những dấu hiệu ban đầu của SXH khá tương đồng với cúm nên dễ gây nhầm lẫn. Triệu chứng của SXH là sốt cao liên tục, kéo dài từ 5 đến 7 ngày, kèm theo đau đầu, đau cơ. Bệnh thường nặng dần theo chu kỳ ngày bệnh, các trường hợp nặng có dấu hiệu cảnh báo xuất hiện từ ngày thứ 4, thứ 5 là đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, có thể xuất huyết chảy máu dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh SXH, bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Trường hợp con anh Rơ Châm Tuấn (làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) cũng tương tự. Khi bệnh tình trở nặng, phải đưa cháu đến điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh, anh Tuấn mới thấy sự chậm trễ của gia đình nguy hiểm như thế nào.
Bác sĩ Trần Thế Phương (Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh) thông tin: Tuần qua, Khoa đã tiếp nhận một số trường hợp SXH trong tình trạng sốc và tổn thương gan nặng. Nguyên nhân bệnh diễn biến nặng do một số phụ huynh lo ngại dịch Covid-19 nên trì hoãn đưa con đến bệnh viện. Đây là thời điểm SXH diễn biến phức tạp. Bệnh có 4 tuýp, một người có thể 4 lần mắc SXH và lần mắc sau thường nặng hơn so với lần trước. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, cần kịp thời cho trẻ khám và điều trị, tránh bệnh biến chứng nặng có thể gây tử vong.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null