(GLO)- Sáng 28-1 (29 Âm lịch), vẫn còn gần 100 bệnh nhi mắc bệnh sởi đang nằm điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai); trong đó nhiều ca biến chứng nặng. Các bác sĩ, nhân viên y tế tại khoa đã nỗ lực hết mình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi.
Để chuẩn bị làm bánh cho ngày Tết, gia đình đựng nước tro Tàu trong vỏ chai nước ngọt, cháu bé 3 tuổi không biết đã lấy uống. Loại nước có tính kiềm cực mạnh này đã khiến bệnh nhi bỏng toàn bộ thực quản.
(GLO)- Từ đầu tháng 1-2025 đến nay, ca mắc sởi nhập viện điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai) có chiều hướng tăng nhanh dẫn đến khoa Bệnh nhiệt đới bị quá tải. Đội ngũ y, bác sĩ nỗ lực hết mình để chăm sóc và điều trị cho người bệnh một cách tốt nhất.
Trong suốt câu chuyện, bác sĩ Bùi Ngọc Lan luôn nhắc, để có được những thành tựu trong việc chữa trị cho bệnh nhi ung thư là nhờ có teamwork (nhóm làm việc) mạnh, với nhiều bác sĩ giỏi từ các chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, ung thư, ngoại khoa, di truyền, giải phẫu bệnh...
(GLO)- Ngày 19-10, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, trong khoảng 400 bệnh nhi đến bệnh viện khám chữa bệnh hàng ngày có đến 80% liên quan đến các bệnh đường hô hấp. Nhiều ca trong số này phải nhập viện điều trị nội trú do bệnh diễn tiến nặng.
Ngày 19/9, BS Nguyễn Hiền, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho trường hợp trẻ bị thủng ruột, nguy hiểm tính mạng vì nuốt nam châm đồ chơi.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Bệnh viện Nhi Gia Lai phẫu thuật cứu sống bệnh nhi sốc mất máu do vỡ lách; Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên; Bưởi da xanh Krông Pa rộng đường xuất khẩu; Phấn đấu kéo giảm cả 3 chỉ số tai nạn giao thông…
Đội ngũ bác sĩ ở miền nam Trung Quốc đã thành công thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ bào thai kí sinh hiếm gặp khỏi cơ thể của một trẻ sơ sinh và bệnh nhi đang hồi phục tốt.
Số ca nhiễm Adenovirus (virus Adeno) ghi nhận tại Bệnh viện Nhi T.Ư từ đầu năm đến nay đã lên đến 1.406 bệnh nhi, trong đó 7 ca tử vong (tăng 1 ca trong 1 tuần qua).
Chỉ trong vòng 10 ngày qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận thêm gần 1.000 trường hợp mắc virus Adeno. Trước đó, tính đến ngày 12/9, bệnh viện đã ghi nhận 412 ca.
(GLO)- Chiều 1-6, gần 400 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã tham gia chương trình “Nụ cười của bé“ do Chi đoàn Bệnh viện Nhi phối hợp với Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh), Công ty sữa Nutifood tổ chức.
(GLO)- Ngày 27-4, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai-thông tin: Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho 1 bệnh nhi sơ sinh bị teo thực quản bẩm sinh hiếm gặp. Đây là ca phẫu thuật thành công đầu tiên tại Bệnh viện.
Ngày 23.2, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, đang tiến hành chuẩn bị các khâu cuối cùng để tiếp nhận bệnh nhân nhi nhiễm COVID-19 vào điều trị tại khu nhà E của bệnh viện.
Thành công của ca ghép gan trẻ em đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM góp phần mở ra nhiều hi vọng cho các bệnh nhi bị bệnh lý về gan nặng, có chỉ định ghép gan.
Ngày 8/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 8 tuổi bị mũi tên đâm qua mắt trái, xuyên vào trong nền sọ.
Trong lúc sự sống chỉ tính bằng ngày, bệnh nhi L.X.H, 7 tuổi ở Hà Nội, chỉ nặng 16kg đã được 1 nam thanh niên bị chết não do tai nạn giao thông hiến tạng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 2 trẻ nhỏ bị ngộ độc là bệnh nhi D. D.K (3 tuổi) và D. C.H (5 tuổi). Đây là 2 anh em họ cùng trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, một bé đã tử vong.
Một bé sơ sinh vừa chào đời, được bác sĩ nỗ lực cứu sống qua cơn nguy kịch, sau khi sinh con 2 ngày, người mẹ được xuất viện. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn không thấy cha mẹ quay lại nhận con, bệnh viện thuyết phục cha mẹ nhận con nhưng vô vọng.
Phương pháp phẫu thuật Hybird trong điều trị bệnh nhân vừa được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Huế là lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam và rất hiếm khi được thực hiện trên thế giới vì kỹ thuật này rất phức tạp.
Tính từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hơn 300 ca mắc tay chân miệng. Trong hai tháng vừa qua, số lượng bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh lý này đã tăng gấp 5-6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.