Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhi tử vong nghi do bệnh sởi biến chứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 8-4, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 bệnh nhi tử vong nghi do bệnh sởi biến chứng. Đây là ca tử vong đầu tiên nghi do bệnh sởi trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.

Theo đó, trường hợp tử vong là em Rơ Châm H’Niê (SN 2020, làng Hreng, xã Hoà Phú, huyện Chư Păh). Em H’Niê nhập viện ngày 20-3 trong tình trạng sốt, ho, nốt ban đỏ. Trước đó 3 ngày, em H’Niê có triệu chứng sốt, ho, gia đình tự mua thuốc (không rõ loại) cho em uống nhưng bệnh không đỡ. Ngày 20-3, em H’Niê xuất hiện phát ban kèm đi cầu lỏng và được người nhà đưa nhập viện tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai điều trị. Em H’Niê chưa tiêm phòng vắc xin sởi.

z6298309431356-4d4c0d9624d879e32068d9ab9f0d5882.jpg
Số ca mắc sởi tại Gia Lai tiếp tục gia tăng thời gian qua. Ảnh: Như Nguyện

Khi vào Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Gia Lai), trẻ tỉnh, da hồng, tiếp xúc tốt, sốt, da nổi ban đỏ toàn thân, ho nhiều, khò khè, thở gắng sức...và được chẩn đoán sởi biến chứng qua viêm phổi. Bệnh nhi được chuyển sang Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị.

Qua 12 ngày điều trị, dù được các bác sĩ chăm sóc, điều trị tích cực nhưng bệnh diễn tiến nặng và bệnh nhi tử vong vào sáng 31-3 với chẩn đoán: Sốc nhiễm trùng kéo dài không hồi phục, viêm phổi nặng-ARDS-sởi biến chứng.

Theo lời khai của người nhà, trong 3 tuần qua, bệnh nhi không rời khỏi địa phương, bệnh nhi tiếp xúc gần với người thân gồm ba, mẹ và em trai, các bạn trong lớp học. Trong đó, em trai bệnh nhi khởi phát bệnh cùng ngày và cũng nhập viện tại Bệnh viện Nhi điều trị ngày 20-3 với chẩn đoán sốt phát ban nghi sởi. Điều tra xung quanh nhà bệnh nhi không ghi nhận ca mắc sởi nào. Trước đó làng Hreng (xã Hoà Phú, huyện Chư Păh) ghi nhận 1 trường hợp sốt phát ban nghi sởi ngày 12-3 không rõ tiền sử tiếp xúc.

z6454530810603-8d524c3e985739ac55ae53459f2a8ce8.jpg
Ngành chức năng khuyến cáo người dân cho trẻ đi tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi. Ảnh: Như Nguyện

Ngành Y tế địa phương đã tiến hành khử khuẩn môi trường nơi có ca tử vong và tuyên truyền người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi theo quy định.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Gia Lai ghi nhận trên 2.539 ca sốt phát ban nghi sởi, 217 ca sởi xét nghiệm khẳng định; trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Có thể bạn quan tâm

 HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị tại Chư Sê

HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị tại Chư Sê

(GLO)- Ngày 10-4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H’Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương chủ trì giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tại huyện Chư Sê.

Khắc phục khó khăn để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Khắc phục khó khăn để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tại hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2025.

Biết ơn nguồn cội

Biết ơn nguồn cội

(GLO)- Việt Nam có nhiều dân tộc, dòng họ nhưng đều cùng một “bọc trăm trứng” mà ra, cùng là “con Lạc cháu Hồng”, giàu truyền thống văn hóa tốt đẹp và bề dày lịch sử. Điều đó tạo nên trong mỗi con người Việt Nam niềm tự tôn dân tộc, tình cảm gắn bó với quê hương, xứ sở.