Bệnh viện quá tải vì trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp tăng cao khiến nhiều bệnh viện bị quá tải. Trước tình hình đó, các cơ sở y tế phải tăng cường nhân lực, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và đảm bảo giường bệnh đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-thông tin: Thời tiết giao mùa, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi nên lượng trẻ em mắc các bệnh hô hấp gia tăng; phổ biến là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen phế quản… Mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khám cho 300-400 trường hợp, cao điểm lên đến 500 trường hợp, trong đó có khoảng 80% mắc các bệnh lý hô hấp. Những trường hợp bệnh mức độ nhẹ thì được điều trị ngoại trú, ca bệnh nặng mới chỉ định nhập viện. Tuy nhiên, số ca nhập viện điều trị vẫn tăng cao dẫn đến quá tải tại một số khoa.

Khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi tỉnh) biên chế trên 160 giường bệnh nhưng hiện có gần 230 bệnh nhi, trong đó, 2/3 mắc các bệnh hô hấp. Anh Trương Quang Huy (thôn 2, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Con tôi bị viêm phế quản phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn hơn. Bệnh nhân đông, y-bác sĩ chịu nhiều áp lực. Vì vậy, chúng tôi tuân thủ các quy định và hướng dẫn của y-bác sĩ”. Còn chị Rmah Liêm (làng D, xã Gào, TP. Pleiku) thì cho hay: Con chị 4 tháng tuổi bị viêm phổi phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe cháu đã tạm ổn.

Số bệnh nhân nhập viện do các bệnh lý hô hấp tăng cao gây quá tải cho các cơ sở điều trị. Ảnh: N.N

Số bệnh nhân nhập viện do các bệnh lý hô hấp tăng cao gây quá tải cho các cơ sở điều trị. Ảnh: N.N

Theo bác sĩ Rmah Din-Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền, từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là cao điểm của các bệnh hô hấp. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, kê thêm giường bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Bệnh nhi điều trị phần nhiều mắc các bệnh lý hô hấp, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. “Lứa tuổi nhũ nhi (từ 0 đến 12 tháng) khi mắc các bệnh đường hô hấp thường chuyển biến nhanh và rất nguy hiểm. Nếu thấy bé có các triệu chứng ho, sốt cao, khó thở thì người nhà cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị. Người nhà không nên tự ý mua thuốc cho trẻ uống khi chưa có chỉ định của bác sĩ, vì điều trị không đúng sẽ làm bệnh nặng thêm gây khó khăn cho công tác điều trị”-bác sĩ Rmah Din khuyến cáo.

Không chỉ Bệnh viện Nhi tỉnh, nhiều cơ sở điều trị khác trong tỉnh cũng quá tải do bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp tăng cao. Gần 2 tháng nay, Khoa Nội-nhi-nhiễm (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) luôn trong tình trạng quá tải, số giường thực kê không đáp ứng đủ. Trong số gần 100 bệnh nhân đang điều trị tại đây thì có khoảng 70% bị viêm đường hô hấp, còn lại là bị sốt xuất huyết. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Oanh cho biết: Biên chế giường bệnh tại Khoa là 70 nhưng bệnh nhân lên tới 100 trường hợp. Các y-bác sĩ cố gắng làm việc để điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Số bệnh nhân nhập viện do các bệnh lý hô hấp tăng nên Khoa Sản-nhi (Bệnh viện Quân y 15) cũng trong tình trạng quá tải cục bộ. Theo bác sĩ Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện Quân y 15: Đơn vị tăng thêm 50% công suất giường bệnh song vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhân viên phải tăng ca, không thể bố trí nghỉ trực được vì bệnh nhân tăng cao.

Theo bác sĩ Rmah Din, bệnh hô hấp có khả năng lây lan nhanh từ người sang người khi người bệnh ho, hắt hơi hay nói chuyện trong phạm vi gần. Ngoài ra, nếu chạm tay vào các bề mặt có dính vi rút hay vi khuẩn gây bệnh rồi chạm lên mắt, mũi, miệng cũng có thể bị nhiễm bệnh. “Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm chăm sóc, phòng ngừa bệnh bằng cách chú trọng vệ sinh đường hô hấp cho trẻ như nhỏ nước mũi, súc miệng bằng nước muối, rửa tay, khử khuẩn thường xuyên, giữ ấm, cho trẻ ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, vệ sinh môi trường sạch sẽ. Khi ra khỏi nhà cần cho trẻ đeo khẩu trang. Khi thấy các dấu hiệu sốt cao liên tục, ho, khó thở thì cần cho trẻ nhập viện để điều trị”-bác sĩ Din khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null