Bến Tre: Thu hút du khách đến với vùng đất '4 mùa sung túc, đất lành chim đậu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khẩu hiệu “Tình đất, tình người” là thông điệp chào mừng du khách đến với Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách ở Bến Tre để hiểu, cảm nhận về thiên nhiên, con người nơi đây.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 16/7, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách; phát động Cuộc thi "Cổng đẹp-Rào xanh"; thông tin kế hoạch tổ chức sự kiện Lễ hội hoa kiểng Chợ Lách vào cuối năm 2024.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã ra mắt Ban điều hành thực hiện Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách.

Đại diện Viện Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Mekong đã giới thiệu về biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách.

Logo có 4 cánh như ý nguyện 4 mùa sung túc, đất lành chim đậu mang đến sự trù phú ấm no, may mắn cho người dân; tượng trưng cho 4 xã thuộc Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách.

Khẩu hiệu “Tình đất, tình người” là sự khái quát cao nhất cho văn hóa, lịch sử và đặc trưng đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân nơi đây. Đây cũng là thông điệp chào mừng du khách đến với Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách để hiểu, cảm nhận về thiên nhiên, con người và văn hóa ứng xử của “văn minh miệt vườn” vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách là một công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Làng được được xây dựng nhằm tạo sự liên kết, tương hỗ trong du lịch và nông nghiệp để đẩy mạnh phát triển nông thôn, tăng giá trị cốt lõi của sản phẩm nông nghiệp, xây nông thôn mới và sản phẩm OCOP.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đề nghị thời gian tới, các sở, ngành liên quan ưu tiên hỗ trợ huyện Chợ Lách đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách Phạm Anh Linh, Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách có sự tham gia của người dân 4 xã là Phú Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành và Long Thới, với diện tích gần 1.500ha. Nơi đây có đặc thù là người dân làm nghề sản xuất cây giống hoa kiểng như: nghề trồng hoa giấy, nghề làm mai, trồng cúc mâm xôi và nghề làm cây giống…

Đại biểu tham quan điểm du lịch trưng bày kiểng bonsai. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Đại biểu tham quan điểm du lịch trưng bày kiểng bonsai. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Việc ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa độc đáo mà còn là công cụ giúp địa phương giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, lịch sử, con người, cảnh quan của Chợ Lách đến bạn bè gần xa. Qua đó, huyện thu hút sự quan tâm, đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức và du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững.

Cùng với sự kiện này, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách phát động Cuộc thi "Cổng đẹp-Rào xanh"; phong trào "Nhà nhà dọn dẹp vệ sinh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp" hưởng ứng sự kiện Lễ hội hoa kiểng Chợ Lách cuối năm 2024. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khuyến khích mỗi người dân, nhất là trong Làng Văn hóa Du lịch nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn và làm đẹp cảnh quan nơi mình sinh sống…

Dịp này, các đại biểu đã cắt băng khánh thành huyện lộ 35. Việc hoàn thành nâng cấp tuyến huyện lộ 35 giúp cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch và thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null