Bé trai ăn nhầm thuốc diệt chuột vì tưởng là kẹo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết vừa tiếp nhận bé trai 2 tuổi bị ngộ độc nặng do ăn nhầm phải thuốc diệt chuột vì tưởng là kẹo.

Theo BS Ngô Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, co giật với chẩn đoán bị ngộ độc hóa chất.

Khai thác bệnh sử từ phía gia đình ghi nhận, trước đó bé đã ăn nhầm thuốc diệt chuột có dạng viên màu hồng vì nhầm tưởng là kẹo. Đây là thuốc được người nhà mua về với ý định sử dụng để diệt chuột nhưng chưa dùng và sơ ý để trong tầm tay của trẻ.

Bệnh nhi đã may mắn được người nhà phát hiện và khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thực hiện nhiều giải pháp cấp cứu, rửa dạ dày, dùng chất đối kháng với chất độc của thuốc diệt chuột. Sau nhiều ngày được cấp cứu, điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua được nguy kịch.

Trên thị trường hiện có nhiều loại thuốc diệt chuột dạng viên, rất dễ khiến trẻ nhầm lẫn là kẹo

Trên thị trường hiện có nhiều loại thuốc diệt chuột dạng viên, rất dễ khiến trẻ nhầm lẫn là kẹo

Từ trường hợp trên, BS Thanh Thủy cảnh báo, ngộ độc là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong ở trẻ trong nhóm tai nạn thương tích, chỉ xếp sau đuối nước và tai nạn giao thông.

Các tình huống ngộ độc ở trẻ phần lớn qua đường tiêu hoá, ít gặp hơn là ngộ độc qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc qua da.

Theo BS Thanh Thủy, tình huống ngộ độc qua đường tiêu hoá ở trẻ, tác nhân hàng đầu là do các loại hóa chất như dược - mỹ phẩm, tiếp đến là nhóm hoá chất tẩy rửa và sau cùng là nhóm hoá chất như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.

Ngộ độc hoá chất có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó nhóm trẻ dưới 6 tuổi thường chiếm tỷ lệ cao nhất do uống nhầm hoá chất.

Bác sĩ lưu ý phụ huynh cần nghĩ ngay đến khả năng trẻ bị ngộ độc khi phát hiện trẻ đã tiếp xúc hoặc ăn, uống nhầm hoá chất. Kèm theo đó còn có các dấu hiệu bất thường về hô hấp và thần kinh. Thời gian vàng để loại bỏ hóa chất ra khỏi cơ thể là từ 1 đến 3 giờ. Phụ huynh nên bình tĩnh đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được y bác sĩ kiểm tra, can thiệp. Tuyệt đối không gây nôn cho trẻ khi sơ cứu tại nhà vì thao tác sai có thể khiến bệnh trở nặng.

Để tránh những vụ việc tương tự, khi sử dụng hóa chất, người lớn cần đựng trong các chai lọ chuyên dụng để lưu trữ, tránh chiết hay để hoá chất vào các vật dụng bắt mắt hoặc có dán nhãn thông thường như nước, sữa. Cần để các hoá chất ở xa tầm tay của trẻ.

Theo Vân Sơn (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lợi ích của lá tía tô

Lợi ích của lá tía tô

(GLO)- Lá tía tô không chỉ được dùng làm gia vị mà còn là một vị thuốc bắc tương đối phổ biến, có giá trị dinh dưỡng và giá trị y học cao. Hơn nữa, đối với cơ thể con người, nếu ăn tía tô thường xuyên, đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể.

Bác sĩ Phạm Tỵ: 10 lần được nhận bằng lao động sáng tạo

Bác sĩ Phạm Tỵ: 10 lần được nhận bằng lao động sáng tạo

(GLO)- Với tình yêu nghề và tinh thần lao động sáng tạo, Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Tỵ-Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2024. Đây là Bằng Lao động sáng tạo thứ 10 của bác sĩ Phạm Tỵ.
Đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế cho điều trị vô sinh, hiếm muộn

Đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế cho điều trị vô sinh, hiếm muộn

(GLO)- Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2024 đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, một số chuyên gia đề xuất việc thanh toán bảo hiểm y tế cho điều trị vô sinh, hiếm muộn bởi đây là gánh nặng, áp lực kinh tế mà nhiều gia đình Việt gặp phải.