Bắt nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình điều tra, CQĐT xác định nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) Agribank Ninh Diêm đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm, để cấp dưới nhiều lần giả mạo chữ ký, chữ viết của khách hàng trên các chứng từ giao dịch, chiếm đoạt kho quỹ với số tiền 55 tỉ đồng.
Nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, sáng ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên- nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc PGD Agribank Ninh Diêm, thuộc Chi nhánh Agribank Ninh Hòa (Khánh Hòa).
Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt, CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 2 bị can.
Trước đó, các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
Bị can Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360, Bộ Luật Hình sự.
 
 Khách hàng đến kiểm tra tiền gửi tại Agribank Ninh Diêm. Ảnh: KHO.
Kết quả điều tra cho biết, với tư cách là cán bộ quản lí, Giám đốc và Phó Giám đốc PGD Agribank Ninh Diêm đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, kiểm soát theo quy định, để cho nhân viên thuộc quyền là Lưu Thị Thanh Linh nhiều lần giả mạo chữ ký, chữ viết của nhiều khách hàng chiếm đoạt tiền của kho quỹ với tổng số tiền lên tới 55 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ việc, tháng 4/2019, CQĐT đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Thị Thanh Linh về hành vi "Tham ô tài sản".
Như đã đưa tin, cuối tháng 3, đầu tháng 4/2019, một số khách hàng đến giao dịch tại PGD Agribank Ninh Diêm, phát hiện tiền trong tài khoản tiền gửi “không cánh mà bay”. Qua công tác kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc, cuối tháng 3/2019, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã phát hiện một số giao dịch nghi ngờ liên quan đến việc gửi và rút tiền tiết kiệm của khách hàng tại Agribank Ninh Diêm. 
Ngay sau khi nhận được báo cáo của Chi nhánh, Agribank đã lập đoàn công tác, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc, đồng thời mời khách hàng gửi tiền tại PGD Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa đến làm việc và đối chiếu tiền gửi tiết kiệm.
Bước đầu xác minh nguyên nhân do nhân viên ngân hàng lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng để thực hiện giao dịch rút tiền. Agribank đã chỉ đạo Chi nhánh Khánh Hòa chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra, đình chỉ công tác các cán bộ liên quan, đồng thời bố trí đủ nhân sự thay thế, đảm bảo mọi hoạt động của Agribank Ninh Diêm diễn ra bình thường.
Agribank khẳng định quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền luôn được bảo đảm. Với các trường hợp sau khi đối chiếu xác minh, xác định được nguyên nhân không do lỗi của khách hàng, Agribank cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ.
Văn Nguyễn (BVPL)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null