Bất ngờ động cơ thật sự của giám đốc người Hàn Quốc sát hại bạn đồng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc người Hàn Quốc đã khai động cơ thực sự giết người bạn đồng hương rồi phân xác bỏ vào vali, túi nilong.

Tối 29/11, Công an TP.HCM cho hay, đã làm rõ nhiều tình tiết vụ án mạng giết người phân xác vào vali, túi nilong gây xôn xao dư luận 2 ngày nay.

Công an đang giữ hình sự với Jeong In Cheol (SN 1985, mang quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, về 1 số người bạn của nghi phạm Jeong In Cheol được cho là có hành vi Che giấu tội phạm.


 

Nghi phạm khai động cơ sát hại bạn đồng hương phân xác bỏ vào túi nilong, vali là do bực tức khi đòi nợ bạn không được nên phân xác cho hả giận.
Nghi phạm khai động cơ sát hại bạn đồng hương phân xác bỏ vào túi nilong, vali là do bực tức khi đòi nợ bạn không được nên phân xác cho hả giận.



Đến nay, Jeong In Cheol đã khai rõ ràng về quá trình dẫn tới hành vi phạm tội của mình và có nhiều thông tin hết sức ngạc nhiên. Đối tượng cho biết, động cơ sát hại bạn đồng hương rồi phân xác bỏ vào túi nilong, va li là vì bực tức khi đòi nợ bạn không được nên phân xác cho hả cơn giận chứ không phải như khai báo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, năm 2018, Jeong In Cheol khai thuê căn nhà 3 tầng ở khu dân cư Him Lam để hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc và môi giới đa lĩnh vực. Công ty có một người khác đứng tên đại diện pháp luật nhưng Jeong In Cheol là người điều hành tất cả các hoạt động.

Trong quá trình ở đây, Jeong In Cheol có chơi với nhóm bạn đồng hương, trong đó khá thân với Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) nên nhiều lần cho Han mượn tiền với tổng số tiền lên đến cả tỷ đồng.

 

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án.


Thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam (đầu năm 2020) thì phía công ty của Jeong In Cheol bắt đầu gặp khó khăn. Jeong In Cheol đã đi mượn tiền của nhiều người để duy trì hoạt động công ty lên tới hàng tỷ đồng và hối thúc Han Tong Duk trả tiền.

Tuy nhiên, nhiều lần Jeong In Cheol đòi nợ bạn mình từ năn nỉ đến nặng lời, doạ nạt nhưng Han Tong Duk vẫn không trả. Thậm chí, Jeong In Cheol cho rằng, Han Tong Duk còn thách thức mình.

Cùng thời điểm này, các chủ nợ bắt đầu đòi tiền Jeong In Cheol nhưng giám đốc người Hàn Quốc này không có tiền trả. Áp lực vì chủ nợ đòi tiền trong khi bạn đồng hương mắc nợ lại không trả nên Jeong In Cheol tức giận muốn sát hại bạn mình cho hả cơn giận.

Ngày 25/11, Jeong In Cheol đi mua thuốc mê, cưa, kìm cộng lực, túi nilong, vali… về bỏ ở trụ sở công ty là nơi gây án sau này. Jeong In Cheol gọi cho bạn đồng hương tới công ty để nói chuyện giải quyết nợ nần vào tối 26/11.


 

 Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Đúng giờ, Han Tong Duk đi xe ô tô hiệu KIA (xe này được nạn nhân thuê) tới điểm hẹn. Cả hai ngồi nói chuyện, ăn uống, sau đó Jeong In Cheol bỏ thuốc mê cực mạnh vào ly bia rồi mời người bạn đồng hương uống.

Sau khi uống xong, người bạn dần nằm gục xuống. Jeong In Cheol tới kiểm tra, dùng tay bóp mũi, miệng cho đến khi người bạn tắt thở, sau đó phân xác bỏ vào 3 túi nilong và vali ở ngay tầng 3.

Ban đầu, Jeong In Cheol không có tính toán chuyện cướp tài sản nhưng sau khi sát hại, y lúc soát người nạn nhân lấy 2 lượng vàng, tiền mặt khoảng 200 triệu đồng rồi lên xe ô tô của nạn nhân tẩu thoát.

Quá trình tẩu thoát, nghi phạm di chuyển ở nhiều nơi ở khu vực trung tâm, sau đó về ẩn náu tại căn hộ của 1 người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2). Chỉ chưa tới 1 ngày, nghi phạm đã bị trinh sát bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cùng người bạn cho Jeong In Cheol tá túc.

 

http://https://danviet.vn/bat-ngo-dong-co-that-su-cua-giam-doc-nguoi-han-quoc-sat-hai-ban-dong-huong-20201129191628352.htm

Theo A.T (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

null