"Bật mí" về tàu ngầm Nga thế hệ tiên tiến nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga đang tiếp tục phát triển dự án các tàu ngầm thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất, trong đó có tàu ngầm nguyên tử.

Tàu ngầm diesel Nga lớp Varszavyanka. Ảnh: Sputnik
Tàu ngầm diesel Nga lớp Varszavyanka. Ảnh: Sputnik



Việc thực thi dự án tàu ngầm thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất, bao gồm tàu ngầm nguyên tử Husky và tàu diesel Kalina, đang được tiến hành theo sáng kiến độc quyền ​​và kinh phí của Liên hiệp Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) - lãnh đạo Liên hiệp, ông Alexei Rakhmanov, thông báo với Sputnik.

“Không hề có chuyện hủy bỏ dự án này. Chúng tôi đang tiếp tục phát triển trong khuôn khổ những gì có thể xúc tiến một cách sáng tạo. Một phần công việc do Bộ Quốc phòng cấp kinh phí, một phần công việc đang được Liên hiệp chủ động tiến hành” - ông Rakhmanov nói rõ hơn.

Ông Rakhmanov nhấn mạnh, rằng dự án này được cả quân đội Nga và ngành công nghiệp quan tâm, bởi ngày nay không thể không nghĩ đến những con tàu thế hệ kế tiếp.

Chính thức thì thông tin về dự án tiên tiến nhất hiển nhiên là loại tuyệt mật. Theo dữ liệu của các nguồn không chính thức, tàu ngầm nguyên tử Husky đang được phát triển trong hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất sẽ được trang bị tên lửa chống ngầm Kalibr. Còn phiên bản thứ hai có thể lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm Zircon để tiêu diệt tàu sân bay và tuần dương hạm tên lửa.

Như dự kiến, thiết kế cho Kalina hoàn thành vào năm 2015. Dự án sơ bộ cung cấp khả năng bố trí tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr và sử dụng hai phương án động cơ: trạm điện độc lập và dàn ắc-quy lithium-ion.

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Dmitry Litovkin, Thuyền trưởng hạng 3 quân dự bị, đã bình luận về kế hoạch xây dựng tàu ngầm thế hệ thứ 5.

“Hiện tại, cơ sở chủ chốt trong đội ngũ tàu ngầm tấn công đa năng của Nga là các tàu ngầm hạt nhân của đề án Yasen, một số tàu được đóng ở Severodvinsk, số khác đang trong giai đoạn thử nghiệm ở các cấp độ khác nhau. Đó là những chiếc tàu ngầm của tương lai. Nhưng cần hiểu rằng sẽ không thể có tương lai nếu như chúng ta không tiếp tục phát triển dòng sản phẩm ứng dụng các công nghệ mới. Được biết Yasen sẽ mang tên lửa siêu thanh Zircon. Theo những gì đang thấy, Husky còn tiên tiến hơn nữa” - ông Dmitry Litovkin nói.

Tương tự, Nga có loạt lớn các tàu ngầm diesel, mà cùng với những ưu điểm khác, còn có tiềm năng xuất khẩu rõ rệt. Để thay thế những tàu ngầm này, cần phát triển loại tàu ngầm mới tiên tiến với khả năng chiến đấu mở rộng hơn, mang những vũ khí triển vọng. Ngày nay, không thể gọi một chiếc tàu ngầm diesel là hoàn toàn hiện đại nếu như nó không được lắp đặt trạm điện độc lập. “Hy vọng rằng Kalina sẽ là hình mẫu hiện thực hoá của dự án này” - chuyên gia quân sự kết luận.

https://laodong.vn/the-gioi/bat-mi-ve-tau-ngam-nga-the-he-tien-tien-nhat-836313.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null