Bắt hai nguyên Chủ tịch UBND Khánh Hòa Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh, hai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (phải) và ông Lê Đức Vinh - Ảnh: Phan Lê
Ông Nguyễn Chiến Thắng (phải) và ông Lê Đức Vinh - Ảnh: Phan Lê


Chiều 8.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự (BLHS), xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung (thuộc khu vực núi Chín Khúc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi) và ông Lê Đức Vinh (56 tuổi).

Ông Thắng là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Lê Đức Vinh nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Núi Chín khúc bị băm nát bởi các dự án sai phạm - Ảnh: Phan Lê
Núi Chín khúc bị băm nát bởi các dự án sai phạm - Ảnh: Phan Lê



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi), nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Viện KSND tỉnh thi hành các lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Vinh, Thắng và ông Điệp.

Trước đó, ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, tạm giam ông Đào Công Thiên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh,  trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Vụ án này được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30.3.


Ông Nguyễn Chiến Thắng sinh ngày 10.12.1955, tại xã Vĩnh Trung (TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Ông Thắng có học vị tiến sĩ điều khiển học, trình độ cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước. Ông Thắng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Cam Ranh... Sau đó, ông Thắng là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15.12.1965, quê xã Diên An (H.Diên Khánh, Khánh Hòa). Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Lê Đức Vinh nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Vinh từng làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang trước khi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trước khi bị khởi tố, tháng 11.2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh. Tháng 12.2019, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xóa tư cách Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đức Vinh; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Tháng 9.2020, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Mộng Điệp (nguyên Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa), vì đã vi phạm luật Đất đai năm 2003, luật Đất đai năm 2013 và quy định về những điều đảng viên không được làm.



Theo Phan Lê - Hiền Lương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null