Bắt giữ vận chuyển gỗ trái phép ở Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 25-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu lớn tại xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai.
Lực lượng Công an Gia Lai vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển gỗ lớn tại xã Ia O. Ảnh: Nguyễn Tú

Lực lượng Công an Gia Lai vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển gỗ lớn tại xã Ia O. Ảnh: Nguyễn Tú

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 23-5, Công an huyện Ia Grai và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện xe đầu kéo BKS 43C-234.29 do tài xế Lê Anh Dũng (SN 1972, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và phụ xe Nguyễn Thanh Cường (SN 1995, trú tại huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông) có dấu hiệu vận chuyển gỗ trái phép ở xã Ia O (huyện Ia Grai) nên đã tiến hành kiểm tra.

Chiếc xe đầu kéo chở gỗ trái phép. Ảnh: Nguyễn Tú

Chiếc xe đầu kéo chở gỗ trái phép. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Quá trình đo đạc, kiểm đếm phát hiện trên thùng xe số lượng tổng cộng 23 lóng gỗ đường kính 40-70 cm, dài 3-7 m, chủng loại gỗ kơ nia, khối lượng quy tròn là hơn 23 m3.

Tiếp tục kiểm tra tại xung quanh hiện trường tập kết tại khu vực rừng cao su làng O (xã Ia O), lực lượng chức năng phát hiện còn nhiều lóng gỗ cành nhánh tận dụng được cắt ngắn khoảng 1 m nằm rải rác, khối lượng đang được tiến hành đo đếm.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Lê Anh Dũng và Nguyễn Thanh Cường để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Xử lý 458 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 4,8 tỷ đồng

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Xử lý 458 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 4,8 tỷ đồng

(GLO)- Thông tin từ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai) cho biết đã phát hiện bắt giữ, xử lý 458 vụ/449 đối tượng vi phạm trong đợt kiểm tra cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.