Bắt giữ "Sơn Lập" cùng đàn em mang súng, máy cưa vào rừng Trường Sơn phá hơn 30m3 gỗ quý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ hơn 30m3 gỗ quý các loại. Người cầm đầu nhóm này là Nguyễn Quý Sơn (còn gọi là “Sơn Lập”) cũng đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng hơi tự chế và 3 máy cưa.

Ngày 7-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa đấu tranh chuyên án phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh), bắt giữ 5 đối tượng cùng tang vật thu giữ hơn 30m3 gỗ quý các loại.

 

Nguyễn Quý Sơn
Nguyễn Quý Sơn
Các đối tượng khác bị tạm giữ trong chuyên án
Các đối tượng khác bị tạm giữ trong chuyên án


5 đối tượng bị tạm giữ hình sự, gồm: Nguyễn Quý Sơn (còn gọi là “Sơn Lập”), Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Phan Tư Liệu và Phạm Hữu Sơn (đều trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, tháng 5-2020, Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án và tiến hành điều tra nhóm “lâm tặc” chuyên vào khai thác gỗ trái phép tại rừng Trường Sơn. Qua thời gian đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này khai thác gỗ trái phép với thủ đoạn hết sức tinh vi.

 

 Hiện trường vụ phá rừng.
Hiện trường vụ phá rừng.


Nhóm này đã đột nhập khu vực rừng Trường Sơn tại các tiểu khu: 316, 279, 300, 303, 317, 318, 329 để khai thác trái phép nhiều loại gỗ quý hiếm như lim, gõ…. Khi chờ thời cơ thuận lợi, các đối tượng sẽ kéo gỗ ra tập kết tại bãi khai thác cát sạn gần cầu Khe Liệt (xã Trường Sơn) trên Tỉnh lộ 9E.

Đây là bãi khai thác cát, sạn của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Sơn Thúy (phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới). Công ty này do Nguyễn Hải Long (vợ của Nguyễn Quý Sơn) làm giám đốc nhưng mọi hoạt động đều do Sơn quản lý, điều hành. Đây là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực khai thác khoáng sản tại xã Trường Sơn.


 

 Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Chuyên án - trực tiếp chỉ đạo việc phá án
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Chuyên án - trực tiếp chỉ đạo việc phá án


Lợi dụng việc này, các đối tượng đã che giấu việc tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép về xuôi dưới vỏ bọc là xe chở cát sạn.

Tối 3-12, Công an huyện Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bắt quả tang nhóm đối tượng dùng xe tải chở gần 3m3 gỗ gõ tập kết tại bãi cát để phủ cát lên và chở về xuôi.

 

Gần 3m3 gỗ tươi trên chiếc xe tải chuẩn bị phủ cát để chở về xuôi bị bắt quả tang.
Gần 3m3 gỗ tươi trên chiếc xe tải chuẩn bị phủ cát để chở về xuôi bị bắt quả tang.


Sơn thừa nhận xe này là của công ty mình và đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng hơi tự chế cùng 3 máy cưa. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Sơn, lực lượng công an thu giữ hơn 12m3 gỗ các loại và nhiều tài liệu liên quan.

 

Lực lượng Công an thu giữ hơn 30m3 khối gỗ quý hiếm khi phá chuyên án
Lực lượng Công an thu giữ hơn 30m3 khối gỗ quý hiếm khi phá chuyên án


Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận trong tháng 11-2020 đã chặt hạ 3 cây gõ tại khu vực đội 9 và đội 8 thuộc Lâm trường Trường Sơn. Các lực lượng chức năng tiến hành giám định 3 cây gõ này có khối lượng hơn 16m3.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ với số lượng hơn 30m3 gỗ các loại.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null