Bão số 2 thành áp thấp nhiệt đới đi vào Thanh Hóa, cảnh giác lũ quét, lũ ống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều nay 2-8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, chính quyền các địa phương chưa ghi nhận có thiệt hại về người và tài sản lớn.

Bão số 2 suy yếu và đổ bộ nhanh vào đất liền chiều 2-8 gây sóng lớn, khi nước thủy triều dâng cao ở xã ven biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Bão số 2 suy yếu và đổ bộ nhanh vào đất liền chiều 2-8 gây sóng lớn, khi nước thủy triều dâng cao ở xã ven biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG



Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều nay 2-8, tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Theo bà con ngư dân vùng biển Thanh Hóa, cơn bão số 2 có cấp độ gió không mạnh, đủ làm mát sau hai tháng tại địa phương không có mưa và nắng nóng kéo dài.

Tuy nhiên, vì cơn bão số 2 suy yếu, đổ bộ vào các xã ven biển buổi chiều, lúc nước thủy triều đang dâng cao, kết hợp với mưa lớn sẽ gây sức ép cho hệ thống đê biển ở Thanh Hóa. Nước thủy triều có thể gây ngập úng cục bộ trong khu dân cư trũng thấp. Sau bão, cuộc sống của người dân ven biển đã trở lại bình thường.


 

Cuộc sống của người dân xã ven biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) trở lại bình thường, sau khi bão số 2 suy yếu và đổ bộ nhanh vào đất liền. Ảnh chụp cuối giờ chiều 2-8 - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Cuộc sống của người dân xã ven biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) trở lại bình thường, sau khi bão số 2 suy yếu và đổ bộ nhanh vào đất liền. Ảnh chụp cuối giờ chiều 2-8 - Ảnh: HÀ ĐỒNG



Hiện nay, tại Thanh Hóa đang mưa rải rác, có nơi mưa vừa. Dự báo hai ngày tới sẽ có mưa to đến rất to. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để cung cấp nước tưới cho hàng nghìn hecta lúa vụ mùa năm 2020 mà bà con nông dân các huyện Nông Cống, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thọ Xuân, thị xã Nghi Sơn… gieo cấy hồi tháng 6 và 7, bị hạn hán kéo dài thời gian qua.

Bên cạnh đó, theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, do hạn hán kéo dài hai tháng qua, hơn 100 hồ, đập thủy lợi của tỉnh đã và đang ở mực nước chết, không đủ năng lực phục vụ tưới. Vì vậy, đợt mưa lớn sau cơn bão số 2 này sẽ là dịp thuận lợi bổ sung nguồn nước tự nhiên vào các hồ, đập thủy lợi để dự trữ, phục vụ tưới cho diện tích đất nông nghiệp sau này.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ đêm nay 2-8 đến sáng mai 3-8 sẽ có mưa lớn ở các huyện miền núi, vùng cao phía tây của tỉnh Thanh Hóa giáp với Lào, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nước sông suối ở các huyện vùng cao Thanh Hóa sẽ dâng cao, có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá trong khu dân cư ven sông suối, đường giao thông lên miền núi, vùng cao của tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo các địa phương phải kiểm tra, yêu cầu ngành chức năng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn để phòng khi mưa, lũ gây chia cắt dài ngày; rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp…

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null