Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-7 tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 7-2014, do ông Bùi Thế Đức-Phó Ban Trưởng Tuyên giáo Trung ương chủ trì.
 

Điểm cầu trực tuyến tỉnh Gia Lai tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc. Ảnh: Thanh Nhật
Điểm cầu trực tuyến tỉnh Gia Lai tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc. Ảnh: Thanh Nhật

Điểm cầu trực tuyến tỉnh Gia Lai với sự tham dự của ông Thái Thanh Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XIV, lãnh đạo các phòng và đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Phòng công tác chính trị Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, lãnh đạo trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, thị xã, thành phố, đảng uỷ các công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, Chư Prông, Chư Pah, Mang Yang…

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về biên giới (Bộ Ngoại giao) Trần Duy Hải đã thông báo về tình hình Biển Đông thời gian gần đây, công tác đấu tranh của Việt Nam trên lĩnh vực ngoại giao và trên thực địa để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cùng những dự báo tình hình và định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, từ đầu tháng 5-2014 đến nay, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 trái phép xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Trung Quốc còn đưa các phương tiện hàng hải, quân sự uy hiếp lực lượng chức năng, tàu cá của ngư dân Việt Nam gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, dư luận trong và ngoài nước. Là quốc gia yêu chuộng hòa bình, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thiện chí mong muốn giải quyết các tranh chấp liên quan bằng biện pháp hòa bình, thông qua thương lượng đàm phán, đối thoại, đấu tranh ngoại giao và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tề, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan trái phép về nước. Cán bộ và nhân dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết yêu nước, tích cực góp phần động viên các lực lượng chức năng của ta ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước…

Đồng thời tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã thông tin những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Lãnh đạo Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương thông báo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014; những giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng nội dung, mục đích, nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng và biển, đảo thời gian tới…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.