Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-5, đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

an Chuyên trách tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đoàn Bình
Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đoàn Bình

Buổi hội đàm nhằm thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021-2022 tại tỉnh Ratanakiri. Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai có Phó Tỉnh trưởng Kith Try-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, Ban Chuyên trách tỉnh, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Ratanakiri thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai và tạo mọi điều kiện thuận giúp Đội K52 trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia. Sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa ấy mãi là sợi chỉ hồng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung, Gia Lai-Ratanakiri nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Thời gian qua, mặc dù việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, cộng với đó là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; song được sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của tỉnh Ratanakiri, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Ratanakiri 527 hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn, tại buổi hội đàm, hai bên cùng trao đổi, thống nhất nội dung chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức tốt lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia do Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021-2022 tại tỉnh Ratanakiri về yên nghỉ tại đất mẹ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ( bìa trái) tặng quà Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri Kith Try (bìa phải). Ảnh: Đoàn Bình
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) tặng quà cho Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Kith Try (bìa phải). Ảnh: Đoàn Bình


Trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, Phó Tỉnh trưởng Kith Try bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đến thăm, làm việc với tỉnh. Đồng thời khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, Ban Chuyên trách tỉnh, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Ratanakiri luôn trân trọng, gìn giữ và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với tỉnh Gia Lai ngày một bền chặt. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ chí tình từ dân tộc Việt Nam anh em đã giúp đất nước Campuchia nói chung, tỉnh Ratanakiri thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

 

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri Kith Try (bìa phải) tặng quà Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái). Ảnh: Đoàn Bình
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Kith Try (bên phải) tặng quà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi hội đàm, Ban Chuyên trách 2 tỉnh đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp. Theo đó, 2 tỉnh sẽ phối hợp tổ chức trang nghiêm lễ cầu siêu và lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia do Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021-2022 tại tỉnh Ratanakiri vào chiều 16-5. Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai mời lãnh đạo tỉnh và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri sang dự lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ vào sáng 24-5.
 

ĐOÀN BÌNH
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.