Bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật điều trị mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn giảm đau đớn và thời gian điều trị cho bệnh nhân bị thoát vị bẹn, bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã nghiên cứu, áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo xuyên phúc mạc. Với nhiều ưu điểm, kỹ thuật này được Bệnh viện Đa khoa tỉnh áp dụng trong điều trị bệnh nhân bị thoát vị bẹn từ tháng 5-2022.

Tốt nghiệp chuyên ngành Đa khoa Trường Đại học Y dược Huế, năm 2007, bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa về công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Với nhiệm vụ điều trị, phẫu thuật các bệnh ngoại khoa, bác sĩ Nghĩa đã chứng tỏ năng lực chuyên môn và được đồng nghiệp tin tưởng.

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năm 2012, bác sĩ Nghĩa theo học chuyên khoa I tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh và năm 2018 tiếp tục học chuyên khoa II tại Đại học Y dược Huế. Trong khoảng thời gian này, bác sĩ Nghĩa đã tiếp cận, nghiên cứu khoa học và từng bước làm chủ một số kỹ thuật y học tiên tiến, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Một trong những kỹ thuật mới mà bác sĩ Nghĩa triển khai và mang lại hiệu quả là phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo xuyên phúc mạc.

“Thoát vị bẹn là bệnh lý ngoại khoa hay gặp, có nhiều phương pháp phẫu thuật khác nhau. Trong đó, phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc điều trị thoát vị bẹn có nhiều ưu điểm, phẫu trường rộng, mốc giải phẫu rõ ràng. Chính vì thế, tôi đã cùng các cộng sự nghiên cứu để điều trị bệnh nhân tốt hơn”-bác sĩ Nghĩa cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa chia sẻ kinh nghiệm với các sinh viên thực tập. Ảnh: Minh Nhật

Bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa chia sẻ kinh nghiệm với các sinh viên thực tập. Ảnh: Minh Nhật

Thoát vị bẹn có thể không gây đau, nhưng nếu như khối thoát vị bị kẹt, nghẹt thì cần được can thiệp ngoại khoa. Trước đây, việc điều trị thoát vị bẹn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn hạn chế, bệnh nhân thường được mổ hở truyền thống. Phương pháp mổ mở khiến bệnh nhân đau đớn, hậu phẫu kéo dài và chậm phục hồi sinh hoạt cá nhân sau mổ, chưa kể khả năng bỏ sót thoát vị bẹn bên đối diện. Chính vì thế, đa số bệnh nhân bị thoát vị bẹn trong tỉnh đều phải đến các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội để điều trị, mất nhiều thời gian và chi phí phát sinh.

Tháng 5-2022, bác sĩ Nghĩa quyết định áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo xuyên phúc mạc. Tùy theo thể trạng, mỗi bệnh nhân được bác sĩ Nghĩa xây dựng một phác đồ điều trị riêng. Kỹ thuật mổ là: vào bụng 3 trocar ở rốn và 2 bên bờ ngoài cơ thẳng bụng, tách phúc mạc bên thoát vị, xử lý túi thoát vị, đặt tấm lưới nhân tạo vào khoang trước phúc mạc, khâu phúc mạc. Thời gian phẫu thuật trung bình 78,6 phút, nhanh nhất là 50 phút, lâu nhất là 135 phút. Đến nay, bác sĩ Nghĩa đã chẩn đoán và phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo xuyên phúc mạc thành công cho 33 bệnh nhân trên 18 tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Bảo-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo xuyên phúc mạc đạt được những kết quả khả quan trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Với kỹ thuật này, bệnh nhân bị thoát vị bẹn không cần di chuyển đến những bệnh viện lớn để điều trị. Kết quả này đã góp phần giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẳng định uy tín trong chuyên môn và chất lượng điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ Nghĩa cho biết: “Bệnh nhân phục hồi sinh hoạt cá nhân sau mổ khoảng 8-12 giờ; thời gian xuất viện khoảng 1-3 ngày. Kỹ thuật đặt tấm lưới nhân tạo cho kết quả tái phát thấp. Phương pháp mổ nội soi giúp cho quá trình phẫu thuật không bỏ sót thoát vị bẹn bên đối diện so với phẫu thuật mổ mở dựa phần nhiều vào siêu âm”.

Với nhiều ưu điểm như: tỷ lệ tái phát thấp, ít biến chứng, bệnh nhân ít đau, thời gian hồi phục nhanh… kỹ thuật phẫu thuật nội soi bằng tấm lưới nhân tạo xuyên phúc mạc đã được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thay thế phương pháp cũ, giúp người bệnh giảm tổn hại về sức khỏe, thời gian điều trị và viện phí. Anh Hồ Viết Tình (thôn 4, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) cho biết: “Khi được chỉ định phẫu thuật thoát vị bẹn vào tháng 9-2022, tôi rất lo lắng. Bác sĩ Nghĩa đã tư vấn cho tôi về những ưu điểm của kỹ thuật mổ nội soi này. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe tôi hồi phục nhanh, vết mổ nhỏ, thời gian xuất viện cũng nhanh. Hiện sức khỏe tôi ổn định, sinh hoạt bình thường”.

Bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: Minh Nhật

Bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: Minh Nhật

Chia sẻ về thành quả này, bác sĩ Nghĩa nói: “Khi mới triển khai, tôi khá lo lắng vì đây là kỹ thuật mới và khá phức tạp. Đây lại là nghiên cứu đầu tiên về phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc điều trị thoát vị bẹn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Quá trình mổ đòi hỏi người thực hiện phải thao tác khéo léo để đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi đã chủ động tìm hiểu các tài liệu y khoa có liên quan, hỏi ý kiến các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành. Trong quá trình mổ, tôi nhận được sự hỗ trợ hết mình của đồng nghiệp. Kết quả, 100% bệnh nhân được phẫu thuật đều hồi phục sức khỏe nhanh, không tái phát bệnh”.

Ngoài kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo xuyên phúc mạc, bác sĩ Nghĩa cũng đã làm chủ một số kỹ thuật chuyên sâu, góp phần cứu chữa người bệnh như: phẫu thuật nội soi cắt đại tràng do ung thư; phẫu thuật điều trị vỡ tá tràng trong chấn thương bụng kín; phẫu thuật điều trị hoại tử ruột do tắc mạch mạc treo.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null