Ayun Pa: Kỳ vọng giống lúa chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ mùa 2019, thị xã Ayun Pa đã hỗ trợ 120 nông dân đưa giống lúa Đài Thơm 8 chất lượng cao vào sản xuất tại 2 cánh đồng lớn. Bà con nông dân rất kỳ vọng giống lúa mới này sẽ giúp họ nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.
Lúa nước là một trong những cây trồng chủ lực của thị xã Ayun Pa. Vụ mùa 2019, thị xã tiếp tục gieo sạ 1.217 ha lúa nước. Mặc dù thời điểm gieo sạ có chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái do thời tiết nắng nóng kéo dài và công trình thủy lợi Ayun Hạ mở nước chậm song nhờ bà con nông dân chủ động thời vụ, chăm sóc chu đáo nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh phá hại. Hầu hết diện tích lúa này đang trong thời kỳ làm đòng, chuẩn bị trổ bông.
 Ông Nguyễn Đình Long-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Lợi đi kiểm tra cánh đồng lúa Đài Thơm 8. Ảnh: Đ.P
Ông Nguyễn Đình Long-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Lợi đi kiểm tra cánh đồng lúa Đài Thơm 8. Ảnh: Đ.P
Vụ mùa những năm trước, nông dân Ayun Pa chủ yếu gieo sạ các giống lúa truyền thống như: Ma Lâm 48, OMO4900, TH6, MT10. Đây là những giống lúa có năng suất trung bình, khả năng chống chịu sâu bệnh, chống ngã đổ tốt, hạn chế được thiệt hại trong mùa mưa bão. Trong vụ mùa năm nay, đáng chú ý là thị xã Ayun Pa đã đưa giống lúa Đài Thơm 8 vào sản xuất tại 2 cánh đồng của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Minh Hòa và HTX Nông nghiệp Phú Lợi với tổng diện tích 26 ha (mỗi HTX 13 ha). Tổng cộng có 120 nông dân ở 4 phường: Sông Bờ, Đoàn Kết, Hòa Bình và Cheo Reo tham gia sản xuất giống lúa này theo mô hình cánh đồng lớn một giống.
Giống lúa Đài Thơm 8 vốn đã được trồng thử nghiệm tại HTX Phú Lợi trong vụ mùa 2018. Qua thực tế sản xuất cho thấy, giống lúa này có nhiều ưu điểm nổi trội như: thời gian sinh trưởng ngắn (95 ngày), sức kháng sâu bệnh cao, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, cho năng suất cao (8-9 tạ lúa khô/sào). Hạt gạo Đài Thơm 8 rất dẻo, thơm ngon, giá trị vượt hẳn các loại gạo khác và được thị trường ưa chuộng... Chính vì vậy, vụ mùa 2019, HTX Nông nghiệp Phú Lợi tiếp tục chọn gieo sạ 13 ha lúa Đài thơm 8 tại cánh đồng buôn Đê và đội 5. Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng buôn Đê (phường Cheo Reo) với hơn 7 ha lúa Đài Thơm 8 đang giai đoạn làm đòng, cây chắc khỏe, xanh tốt, ông Nguyễn Đình Long-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Lợi-cho biết: “Thời tiết nắng ấm như hiện nay rất thuận lợi cho cây lúa làm đòng. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đi thăm đồng, kiểm tra sâu bệnh để khuyến cáo bà con chủ động phòng trừ và bón phân, lấy nước vào ruộng đầy đủ”. 
Đang cặm cụi be bờ lấy nước vào ruộng, chị Ksor HNhi (tổ 5, phường Cheo Reo) phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi có hơn 2 sào ruộng, các vụ trước sạ các giống OMO4900 hoặc Ma Lâm... Vụ này được chính quyền hỗ trợ giống lúa Đài Thơm 8 thực hiện mô hình cánh đồng lớn một giống nên gia đình rất phấn khởi. Tôi gieo sạ đã hơn 2 tháng rồi, cây lúa đang làm đòng, thân cứng cáp, xanh tốt, không thấy sâu bệnh. Giống lúa Đài Thơm 8 rất được thị trường ưa chuộng, bán giá cao nên tôi hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu”.
Để thực hiện mô hình cánh đồng lúa một giống chất lượng này, thị xã Ayun Pa đã trích ngân sách gần 190 triệu đồng mua 3.380 kg giống lúa xác nhận Đài Thơm 8 và 11.700 kg phân bón các loại cấp cho 120 hộ nông dân tham gia. Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân; cử cán bộ bám sát ruộng đồng, hướng dẫn bà con chăm sóc lúa trong suốt vụ mùa. Ông Siu Nheng-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã-cho biết: “Do đặc thù thị xã Ayun Pa có diện tích trồng lúa ít, các hộ dân không có điều kiện tích tụ nhiều ruộng đất nên chúng tôi trăn trở làm sao để giúp bà con nâng cao giá trị sản xuất, có được thu nhập cao dù diện tích canh tác nhỏ. Thị xã thực hiện mô hình trồng lúa chất lượng cao Đài Thơm 8 trước hết vì đây là giống lúa có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu và chống chịu sâu bệnh, chống ngã đổ trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó là thay thế bộ giống lâu nay đã thoái hóa, giảm năng suất để nâng cao thu nhập cho bà con vì giống lúa Đài Thơm 8 cho năng suất cao, cho hạt cơm thơm ngon, bán được giá cao hơn các loại lúa khác từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/kg”.
 ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null