ARMY GAMES 2021: Hải quân Việt Nam thắng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29/8, tại Quân cảng của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Liên bang Nga đã diễn ra Lễ bế mạc môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021, khép lại những ngày thi đấu sôi động, quyết liệt giữa các đội tuyển.

Khối đội hình của Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam diễu duyệt đội ngũ. Ảnh QĐND
Khối đội hình của Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam diễu duyệt đội ngũ. Ảnh QĐND


Lễ bế mạc được tổ chức chung giữa môn thi “Cúp biển” và môn thi “Đổ bộ đường biển” đều diễn ra ở thành phố Vladivostok trong khuôn khổ Army Games 2021 dưới sự chủ trì của Trung tướng Evkurov Unus-Bek Bamatgireevich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga; Chuẩn đô đốc Korolev Oleg Alexandrivich, Phó Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga.

Về phía Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam, tham dự có Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác cùng đại diện Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam. Đông đảo thành viên đội tuyển các nước tham gia hai môn thi “Cúp biển” và “Đổ bộ đường biển” của nước chủ nhà Liên bang Nga, Trung Quốc, Abkhazia, Venezuela, Iran và Myanmar (quan sát viên) cũng có mặt tại buổi lễ.


 

Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam giành Huy chương Bạc toàn đoàn.
Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam giành Huy chương Bạc toàn đoàn.


Lễ trao Cúp, Huy chương, Bằng khen cho tập thể, cá nhân được nước chủ nhà tổ chức theo nghi thức trang trọng nhất, tôn vinh thành tích cùng tinh thần thi đấu tuyệt vời của các đội tuyển.

Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Đội trưởng Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam thay mặt đội tuyển đã lên nhận Bằng khen và Huy chương Bạc.


 

 



Lần đầu tiên xuất quân tham gia đấu trường quân sự tầm cỡ quốc tế, các chiến sĩ Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giành được Huy chương Bạc toàn đoàn là thành tích rất đáng khích lệ.

Đáng chú ý, có nhiều nội dung thi, Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giành giải Nhất hoặc đồng giải Nhất với đội nước chủ nhà Liên bang Nga.


 

Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Đội trưởng Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam thay mặt đội tuyển đã lên nhận Bằng khen và Huy chương Bạc.
Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Đội trưởng Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam thay mặt đội tuyển đã lên nhận Bằng khen và Huy chương Bạc.


Cụ thể là, trong 5 nội dung thi đấu, Việt Nam đoạt giải Nhất nội dung bắn pháo đối hải AK 176, xếp trên Đội chủ nhà Liên Nga và Trung Quốc; đồng giải Nhất với chủ nhà Liên bang Nga ở hai nội dung thi trên bờ là Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và Sử dụng thiết bị cứu hộ cứu nạn; giành giải Nhì ở hai nội dung trên biển là bắn maket mìn trôi bằng súng 14,5mm và Kỹ năng hàng hải.

Bên cạnh đó, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải Tàu 016 - Quang Trung đã được Ban tổ chức trao Giải cá nhân Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất (môn thi “Cúp biển” chỉ trao Bằng khen cá nhân cho Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất và Trưởng ngành Quân khí xuất sắc nhất).

 

 Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải Tàu 016 - Quang Trung nhận Bằng khen Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất
Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải Tàu 016 - Quang Trung nhận Bằng khen Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất


Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Evkurov Unus-Bek Bamatgireevich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khẳng định, trong 7 năm, Army Games đã trở thành một sân chơi lý tưởng cho quân đội các nước tham gia.

Tham dự hội thao là các đội tuyển tốt nhất của các nước, góp phần mang tới tinh thần thi đấu sôi nổi, không kém phần quyết liệt, trong tình hữu nghị anh em ở các thao trường và trên biển. Màn thể hiện của các đội đã cho thấy sự chuẩn bị và kết quả của quá trình luyện tập, trình độ năng lực vươn lên tầm cao mới. Hội thao đã thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, cùng nhau đóng góp giữ gìn hòa bình trên thế giới.


 

 Ban tổ chức trao huy chương tặng các tuyển thủ của Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam.
Ban tổ chức trao huy chương tặng các tuyển thủ của Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam.


Tại lễ bế mạc, thay mặt Đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam, Đại tá Trịnh Xuân Tùng phát biểu cảm ơn Bộ Quốc phòng và Hải quân Liên bang Nga đã khởi xướng một sự kiện hết sức ý nghĩa, tạo cơ hội để quân đội và hải quân các nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, làm chủ khí tài quân sự.

“Những hoạt động trong Hội thi để lại những kỷ niệm đẹp đẽ và sâu sắc đối với mỗi sĩ quan, thủy thủ Hải quân Nhân dân Việt Nam”, Đại tá Trịnh Xuân Tùng nhấn mạnh.

 

Lần đầu tiên xuất quân tham gia đấu trường quân sự tầm cỡ quốc tế, các chiến sĩ Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đạt Huy chương Bạc toàn đoàn.
Lần đầu tiên xuất quân tham gia đấu trường quân sự tầm cỡ quốc tế, các chiến sĩ Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đạt Huy chương Bạc toàn đoàn.


Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự môn thi “Cúp biển” với Biên đội tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất gồm hai Tàu 015 - Trần Hưng Đạo và Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân).

Tham gia các môn thi, thi đấu với tinh thần, hữu nghị, hợp tác, Hải quân Việt Nam coi đây là sân chơi quốc tế hướng đến mục đích, mục tiêu học hỏi, chia sẻ lẫn nhau; cọ xát nhằm nâng cao trình độ, năng lực làm chủ phương tiện, vũ khí, khí tài hiện đại.

Dù lần đầu tiên tham dự, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều, điều kiện thời tiết, khí hậu, địa bàn thi đấu có nhiều bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, các thành viên đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tranh thủ từng giờ, từng phút ra sức luyện rèn, quyết tâm giành được những thành tích cao nhất.

 

 Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự môn thi “Cúp biển” với Biên đội Tàu 015 - Trần Hưng Đạo và Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân).
Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự môn thi “Cúp biển” với Biên đội Tàu 015 - Trần Hưng Đạo và Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân).


Quá trình thi đấu đã thể hiện được năng lực trình độ của bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam không thua kém với các đội tuyển đến từ các quốc gia có nhiều kinh nghiệm thi đấu, bề dày về sử dụng, vận hành phương tiện, vũ khí trang bị.

Ngay sau Lễ bế mạc, Biên đội tàu 015 và 016 đã rời cảng, bắt đầu hành trình nghìn dặm trở về Tổ quốc.

Theo chinh phu.vn

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null