Áo vừa nộp đơn kiện một bị đơn vô danh sau khi truyền thông đưa tin Đức giúp Mỹ do thám các mục tiêu tại châu Âu.
Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner tuyên bố: "Áo đòi hỏi phải làm rõ thông tin này".
Trước đó, truyền thông Đức dẫn các tài liệu rò rỉ đưa tin, Cơ quan Tình báo quốc gia Đức (BND) đã thay mặt Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bí mật theo dõi nhiều công ty châu Âu và giới chính trị gia Pháp.
Bà Mikl-Leitner phát biểu, dù không có bằng chứng cho thấy Áo là mục tiêu bị do thám nhưng không loại trừ khả năng nước này cũng là nạn nhân bị theo dõi. "Hôm nay, chúng tôi vừa nộp đơn lên văn phòng công tố viên để khởi kiện một thực thể vô danh bí mật do thám thế bất lợi của Áo" - bà Mikl-Leitner thông báo.
Năm 2013, Berlin giận dữ sau khi vụ bê bối nghe lén của NSA cùng Cơ quan Tình báo Anh (GCHQ) nhằm vào giới chức Đức bị vỡ lở, do cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden tiết lộ tài liệu mật.
Trong tài liệu mật bị rò rỉ mới nhất, BND bị cáo buộc thay mặt NSA bí mật theo dõi dinh Tổng thống Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp và Ủy ban châu Âu (EC).
Hãng tin Bild am Sonntag của Đức còn cho biết, BND cũng do thám các cơ quan liên bang của Áo, bằng cách sử dụng từ khóa tìm kiếm do NSA cung cấp.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đang đứng trước sức ép từ chức vì vụ bê bối này.
BND còn bị cáo buộc bí mật thu thập thông tin tình báo công nghiệp về nhiều công ty châu Âu, trong đó có hãng sản xuất máy bay Airbus và tập đoàn sản xuất vũ khí Eurocopter (hiện đổi tên thành Airbus Helicopters). Hoạt động do thám này nhằm kiểm tra liệu các công ty châu Âu có vi phạm lệnh cấm vận thương mại hay không.
Chính phủ Đức đang chịu sức ép phải tiết lộ rằng mình biết rõ đến mức độ nào về hoạt động do thám của BND và phải công khai danh sách các mục tiêu bị theo dõi.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, người từng được cho là bị NSA nghe lén các cuộc điện đàm, đã lên tiếng bảo vệ BND. Bà Merkel lập luận rằng các cơ quan tình báo phải hợp tác với đối tác nước ngoài để chống lại mối đe dọa khủng bố quốc tế.
Thông tin do giới truyền thông tiết lộ có nhiều khả năng sẽ khiến bà Merkel bối rối khó xử. Năm 2013, khi nữ Thủ tướng Đức là mục tiêu nghe lén của Mỹ, bà đã cảnh báo Mỹ rằng việc nghe lén giữa các đồng minh với nhau là không thể chấp nhận được.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã phủ nhận thông tin rằng, ông biết rõ hành động do thám sai trái của BND.
Ông Maiziere trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo BND vào năm 2008, khi cơ quan này lần đầu tiên bị cáo buộc báo cáo lên văn phòng thủ tướng về hoạt động giúp NSA do thám các công ty hàng không, vũ trụ và quốc phòng châu Âu.
Hôm nay (6.5), ông Maiziere sẽ phải cung cấp bằng chứng cho Ủy ban Tình báo của Bundestag (hạ viện Đức).
Tố Uyên (Theo BBC)