Ấm áp những ngôi nhà đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 song vẫn có nhiều ngôi “Nhà đồng đội” được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng nhằm tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
Hơn 10 năm qua, gia đình Đại úy Siu Đô-Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chư Prông sống cùng mẹ và chị vợ trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp tại làng Pó, xã Ia Kly. Nhiều lần vợ chồng anh có ý định vay mượn để xây nhà mới nhưng rồi lại thôi vì số tiền quá lớn. Trong khi đó, anh Đô còn phải lo cho mẹ già hơn 70 tuổi thường xuyên đau ốm, nuôi 2 con ăn học do vợ không có việc làm ổn định. Biết rõ hoàn cảnh gia đình, Đảng ủy-Ban CHQS huyện Chư Prông đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà đồng đội” cho vợ chồng anh Đô. Chỉ sau 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mới rộng gần 70 m2 với tổng vốn gần 200 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, Ban CHQS huyện phối hợp với địa phương giúp đỡ trên 150 ngày công, số tiền còn lại gia đình góp thêm. Chia sẻ niềm vui với gia đình anh Đô, Trung tá Phạm Thanh Tùng-Chính trị viên Ban CHQS huyện Chư Prông-cho hay: “Nhà đồng đội” không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn lan tỏa ý nghĩa tinh thần. Vì trong ngôi nhà ấy là tình cảm của đồng chí, đồng đội và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây chính là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn công tác tại Ban CHQS huyện Ia Pa. Ảnh: Anh Huy
Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn công tác tại Ban CHQS huyện Ia Pa. Ảnh: Anh Huy
Trước đó, cũng từ Quỹ “Vì người nghèo”, Bộ CHQS tỉnh đã trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Ksor Alư-nhân viên Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh). Ngôi nhà rộng 63 m2 được xây dựng ở làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh. Ngoài số tiền do Bộ Quốc phòng hỗ trợ, gia đình Đại úy Alư góp thêm 70 triệu đồng và địa phương cử lực lượng tham gia giúp gần 200 ngày công. Bà Rơ Châm H’Ngoan-Bí thư Đảng ủy xã Ia Ka-chia sẻ: “Thêm một gia đình trong xã ổn định nơi ở là thêm một niềm vui, thêm sự vững mạnh trong đời sống xã hội”.
Tương tự, ngày dọn về ngôi nhà mới ở buôn Chư Bang (xã Chư Gu, huyện Krông Pa), Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ksor Muôn-nhân viên Quân sự địa phương Ban CHQS thị xã Ayun Pa không khỏi xúc động. Bao năm mong mỏi, cuối cùng gia đình anh cũng đã có mái ấm chắc chắn. Thượng úy Muôn bộc bạch: “Vợ mình bị viêm gan mãn tính phải điều trị thường xuyên, con thì 1 cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên cuộc sống rất vất vả. Bố mẹ vợ cho đất, Quân khu 5 hỗ trợ kinh phí, đơn vị giúp ngày công làm nhà, mình không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Mình tự hứa sẽ công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao để xứng đáng với tình cảm này”.
Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, giúp quân nhân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. Hàng năm, cùng với nguồn kinh phí do Quân khu 5, Bộ Quốc phòng hỗ trợ, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh cũng kêu gọi, vận động thêm nguồn lực giúp các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn “an cư”. Hai năm liền ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh vẫn chú trọng đầy đủ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”. Kết quả đã có 7 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” được xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng giúp các quân nhân ổn định cuộc sống, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, trong năm 2021, đơn vị còn cử lực lượng tham gia xây dựng 3 nhà chính sách cho hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn, giúp người dân thu hoạch mùa màng…
ANH HUY - HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

(GLO)- Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

(GLO)- Ngày 9-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Vạn Thông (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND xã Trang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Tặng 800 suất quà cho hộ nghèo, người khuyết tật các huyện Ia Pa, Chư Prông, Ia Grai và Chư Păh

Tặng 800 suất quà cho hộ nghèo, người khuyết tật các huyện Ia Pa, Chư Prông, Ia Grai và Chư Păh

(GLO)- Trong 2 ngày (ngày 6 và 7-3), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ các huyện: Ia Pa, Chư Prông, Ia Grai và Chư Păh phối hợp với Đoàn từ thiện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật.

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

(GLO)- Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, cha mất sau đó không lâu, em Rah Lan Nhan (SN 2015, làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và người dì tần tảo. Hoàn cảnh gia đình của Nhan hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng.