5 cầu thủ U22 Việt Nam có số phút ra sân nhiều nhất tại V.League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Danh sách U22 Việt Nam tập trung đợt 2 đã có sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ trẻ đang chơi tốt tại V.League và giải hạng Nhất Quốc gia.
1. Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng)
 
 
Ở SEA Games 31, Văn Toản chắc chắn sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam nhờ kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG và tấm huy chương vàng đại hội trên đất Philippines. Lợi thế từ những màn trình diễn ấn tượng này giúp Văn Toản càng vững chắc vị trí hơn ở CLB Hải Phòng. Mùa này, Văn Toản bắt chính 9/11 trận cho đội bóng quê hương và chỉ vắng mặt 2 trận vì chấn thương.
Với hơn 900 phút thi đấu, Văn Toản đương nhiên là cầu thủ có số phút ra sân tại V.League nhiều nhất trong danh sách tập trung của U22 Việt Nam. HLV Park Hang-seo kì vọng Văn Toản sẽ chơi đúng với khả năng vốn có của mình. Vị trí thủ môn ở các cấp độ đội tuyển trẻ vẫn chưa khiến những nhà chuyên môn hay người hâm mộ thực sự yên tâm.
2. Mai Xuân Quyết (CLB Nam Định)
 
 
Mai Xuân Quyết sinh năm 1999 nhưng có thể xem là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Nam Định. Mùa này, tiền đạo sinh năm 1999 có được 2 bàn thắng ở cúp Quốc gia. Tại V.League, anh đá chính đến 10 trận và có 1 lần vào sân thay người từ ghế dự bị, với tổng cộng 861 phút chơi bóng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa được đánh giá quá cao ở khía cạnh hiệu quả trong lối chơi.
Ở đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30, Mai Xuân Quyết thường xuyên được HLV Park Hang-seo triệu tập. Tuy nhiên, ở các vị trí tiền đạo mũi nhọn lẫn tiền vệ biên, anh vẫn khó lòng bì được với những người đàn anh. Đây là lúc Quyết "di" chứng tỏ năng lực của mình.
3. Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam)
 
 
Ở mùa giải mà Quảng Nam thi đấu không tốt, điểm sáng của đội bóng đất Quảng chính là tiền vệ trẻ Nguyễn Hồng Sơn. Cầu thủ sinh năm 2000 chơi xông xáo, kĩ thuật và mạnh mẽ ở khu trung tuyến. Anh đá đủ 11 trận cho Quảng Nam với 787 phút nhưng bị thay ra 6 lần. Tuy vậy, Hồng Sơn vẫn cần cải thiện rất nhiều để có thể cạnh tranh với các tiền vệ trung tâm khác của U22 Việt Nam như Hai Long, Văn Lắm.
Từng có những lầm lỡ ở độ tuổi 16-17, giờ đây là lúc Hồng Sơn làm lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Anh vẫn còn rất trẻ và rất nhiều cơ hội, thi đấu đúng khả năng, Hồng Sơn sẽ là tiền vệ rất đáng xem của V.League. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF còn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trái.
4. Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC)
 
 
Chấn thương của Duy Mạnh, Đình Trọng và 1 vài thời điểm vắng mặt của Thành Chung, Tiến Thành khiến Bùi Hoàng Việt Anh dễ dàng có suất đá chính ở Hà Nội FC. Tuy nhiên, điều này không nói lên rằng Việt Anh chỉ là người đóng thế. Anh được xem là tương lai của đội bóng thủ đô với chiều cao và chuyên môn ấn tượng.
Mùa này, Việt Anh chơi 9 trận với 733 phủt ra sân, anh còn kịp có được 1 bàn thắng vào lưới Nam Định tại vòng 2 V.League. Từng có kinh nghiệm dự VCK U23 châu Á 2020, Việt Anh cũng được xếp vào diện "có thâm niên" trong đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam. Giải đấu không thành công trên đất Thái Lan là bài học để anh có thể tiến bộ hơn.
5. Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh)
 
 
Lần tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam, Hai Long có mặt nhưng không thi đấu bởi anh gặp vấn đề về thể lực. Nhưng khi V.League tạm nghỉ, đợt tập trung cũng dài ngày hơn, tiền vệ sinh năm 2000 sẽ có thừa thời gian để thể hiện bản thân với thầy Park. Hai Long chính là phát hiện lớn nhất của bóng đá đất Mỏ trong nhiều năm qua.
Đầu mùa giải, Hai Long vẫn được vào sân thay người nhưng anh đã trở thành "kép" chính khi Hải Huy gặp chấn thương. Anh có 711 phủt ra sân cùng 2 bàn thắng. Đáng nói, cả 2 pha lập công của Hai Long đều trực tiếp mang về chiến thắng cho Than Quảng Ninh trước Quảng Nam và Nam Định. Rõ ràng, Hai Long là cái tên được kì vọng rất nhiều của U22 Việt Nam.
T.S (Theo Thể thao TP.HCM/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

Giải Tennis Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện

Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

null