12 tập thể được Chính ủy Quân khu 5 tặng bằng khen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-5, tại thị trấn Măng Đen (tỉnh Kon Tum), Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Văn phòng Đảng ủy (Bộ Tư lệnh Quân khu 5) với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy và Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5.


Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Đình Thạch-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Nguyễn Văn Hòa-Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Y Ngọc-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ


Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; các cơ quan của Quân khu 5; các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu gồm: Bình Định, Đà Nẵng, Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Theo báo cáo, Văn phòng Đảng ủy (Bộ Tư lệnh Quân khu 5) và Văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố đã duy trì tốt công tác trao đổi thông tin, kịp thời thông báo các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và của lãnh đạo địa phương…

Qua công tác trao đổi thông tin, các văn phòng đã kịp thời, chủ động tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu, nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh… Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ Quân khu và xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng liên hoàn vững chắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng thống nhất xác định trong năm 2022, các văn phòng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì thường xuyên, hiệu quả trong trao đổi thông tin, tập trung thông tin kịp thời những vấn đề bất cập, mới nảy sinh khi triển khai, để các bên kịp thời nắm, đánh giá đúng tình hình. Phối hợp, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chủ yếu về quốc phòng, quân sự và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua.

Chính ủy Quân khu 5 đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và Đại hội Đảng bộ Quân khu 5; tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với cơ quan Quân khu nói chung, giữa các văn phòng trên địa bàn nói riêng.

Tặng bằng khen của Chính ủy Quân khu 5 cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai công tác Văn phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Ảnh: Đăng Vũ
12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai công tác Văn phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 được tặng bằng khen của Chính ủy Quân khu 5. Ảnh: Đăng Vũ


Phát huy tốt hơn nữa chế độ trao đổi thông tin giữa các văn phòng; chủ động nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; nâng cao năng lực tham mưu cho các tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định các chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chính xác, hiệu quả.

Đồng thời, Trung tướng Trịnh Đình Thạch cũng đề nghị các văn phòng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch nhấn mạnh: Mỗi cán bộ làm công tác văn phòng cũng cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình; từ đó không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với đề xuất của mình vì lợi ích chung.

Tại hội nghị, Văn phòng Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy; Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã ký kết lại Quy chế phối hợp; đồng thời tặng bằng khen của Chính ủy Quân khu 5 cho 12 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai công tác văn phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

 

ĐĂNG VŨ

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null