Xung quanh việc giải tỏa, đền bù căn nhà số 8 Nguyễn Du

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án mở rộng hoa viên Quang Trung (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã được hoàn tất, hiện có 10/11 hộ đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đã thực hiện bàn giao mặt bằng. Riêng chủ căn nhà số 8 Nguyễn Du của bà Võ Thị Phụng (62 tuổi) chưa đồng ý bàn giao đất vì cho rằng mức bồi thường quá thấp so với giá trị thực tế của căn nhà.

Qua tìm hiểu, nhà bà Phụng có diện tích là 59,6 m2 nhưng mặt tiền lên đến 7,1 mét, được chia làm 2 gian nằm ngay trên đường Nguyễn Du. Nhà nước bồi thường cho bà mảnh đất trên đường Nguyễn Tất Thành với mặt tiền 4 mét, diện tích 92 m2, giá 15 triệu đồng/m2, với giá gần 1,4 tỷ đồng. Theo bà Phụng, việc bồi thường như vậy là quá ít bởi bà sẽ không có tiền cất nhà mới.

 

Ảnh: Ngọc Linh

Không đồng ý với phương án do chính quyền đưa ra, bà Phụng kiến nghị và các cơ quan chức năng của TP. Pleiku đã nhiều lần tổ chức đối thoại nhưng không đi đến thống nhất. “Tôi mẹ góa con côi, sống một mình, 3 đứa con gái đã lấy chồng ra riêng. Dù đã lớn tuổi, nhưng chỉ cần sáng sớm mở cửa là tôi có tiền sinh sống. Nếu theo như mức bồi thường trên, tôi chẳng thể có tiền xây nhà mới và vị trí Nhà nước giao không thuận lợi cho việc kinh doanh. Đó là chưa kể, vào năm 2008, đã có người trả tôi hơn 100 lượng vàng cho lô đất này. Trong khi đó, đất nhà số 8 Nguyễn Du của tôi có mặt tiền dài đến hơn 7 mét nhưng nhà nước lại áp giá đền bù chỉ có 12 triệu đồng/m2. Nếu nhận đất trên đường Nguyễn Tất Thành thì tôi phải bù thêm hơn 100 triệu đồng, số tiền này tôi lấy đâu ra? Mong Nhà nước hỗ trợ một cách thỏa đáng để tôi bớt thiệt thòi”-bà Phụng bộc bạch.

Tại buổi đối thoại vào ngày 2-10-2014 do UBND TP. Pleiku tổ chức, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã đề xuất phương án giao thêm 1 lô đất tại khu tái định cư phường Hội Phú có thu 100% tiền sử dụng đất theo giá do UBND tỉnh phê duyệt và bà Phụng đồng ý với phương án trên. Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Công Quang-Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Pleiku cho biết: nhà bà Phụng có lợi thế hơn nhiều hộ khác trong dự án vì có mặt tiền rộng. Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức đối thoại với bà nhưng đều không đi đến thống nhất đến khi phương án giao thêm 1 lô đất tại khu tái định cư phường Hội Phú được đưa ra và sau nhiều lần thuyết phục thì bà Phụng mới đồng ý. Tuy nhiên, vào ngày 24-11-2014, tại công văn số 4662/UBND-CNXD, UBND tỉnh không đồng ý với phương án này. Trong đó ghi rõ, nếu bà Phụng không đồng ý thì tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc gần đây, bà Phụng yêu cầu Nhà nước đền bù diện tích đất giống như căn nhà số 8 Nguyễn Du (diện tích 7,1 mét x 8,4 mét), ngoài ra không đòi hỏi gì thêm. Tuy nhiên, ngày 24-12-2014, tại công văn số 5092/UBND-CNXD, UBND tỉnh vẫn giữ quan điểm: nếu bà Phụng không đồng ý thì xử lý theo chỉ đạo tại công văn số 4662.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

null