Xung đột Nga - Ukraine ngày 4/10: Tổng tư lệnh Ukraine thăm một trong những điểm 'nóng' nhất trên chiến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thị sát lữ đoàn đổ bộ đường không số 25 Sicheslav ở một trong những điểm "nóng" nhất trên chiến trường.

Trong bài đăng ngày 3/10 trên Facebook, ông Syrskyi cho biết: "Tôi đang làm việc tại một trong những khu vực 'nóng' nhất của mặt trận. Những người lính Ukraine vẫn tiếp tục kiên cường cản bước lực lượng Nga, gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương. Nhân chuyến thăm này, tôi cũng đã trao tặng huân chương cho các binh sĩ của lữ đoàn".

Ông Syrskyi cho biết, khi đến thăm lữ đoàn, ông đã thực hiện một số bước để cải thiện tính ổn định và hiệu quả của hệ thống phòng thủ.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm của ông Syrskyi. (Ảnh: Pravda)
Một số hình ảnh trong chuyến thăm của ông Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

Ukraine nhận hệ thống phòng không Patriot

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot mà Bucharest cam kết chuyển giao cho Kiev đã đến Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Romania - Constantin Spînu - nói.

Quyết định chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine đã được chính quyền Romania chấp thuận vào tháng trước.

"Chúng tôi xác nhận hệ thống Patriot đã đến Ukraine", ông Spînu nói với Radio Liberty hôm 3/10.

Trước đó, ngày 2/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia hỗ trợ cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

Tổng cộng, các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cam kết viện trợ bảy hệ thống Patriot cho Ukraine. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trước đó đã chỉ ra rằng việc chuyển giao một số hệ thống Patriot đang bị trì hoãn.

Nga tìm thấy hàng kilomet hầm ngầm được lực lượng Ukraine xây ở Vuhledar

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) - Denis Pushilin cho biết, quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều công sự, hầm trú ẩn trong suốt gần 10 năm kiểm soát Vuhledar.

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn trọng điểm Vuhledar ở Donetsk.

"Rất nhiều thứ mà quân đội Ukraine chuẩn bị trong gần 10 năm qua đã được phơi bày: Nhiều kilomet hầm trú ẩn, lối đi. Giờ đây, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga", ông Pushilin nói trong đoạn video đăng trên Telegram.

Vuhledar nằm trên tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Ukraine ở Donetsk. (Ảnh: Getty Images)
Vuhledar nằm trên tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Ukraine ở Donetsk. (Ảnh: Getty Images)

Lãnh đạo DPR chỉ ra rằng Vuhledar rất quan trọng đối với quân đội Ukraine, vì các tòa nhà cao tầng ở thị trấn này giúp quân đội có thể theo dõi những cuộc giao tranh từ khoảng cách hàng chục kilomet.

Đồng quan điểm, một nguồn tin của hãng thông tấn Tass cho biết: "Vuhledar là một khu vực kiên cố, có tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine. Việc giành quyền kiểm soát khu vực này sẽ giúp đảm bảo khả năng tiếp cận Mariupol và các tuyến đường sắt ở phía nam DPR, tạo điều kiện để quân đội Nga tiến xa hơn về phía khu định cư Kurakhovo".

Vuhledar nhìn từ trên cao. (Ảnh: Getty Images)
Vuhledar nhìn từ trên cao. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng 115 thường dân vẫn ở lại Vuhledar, và các quân nhân Nga đang cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Ngoài ra, theo Giám đốc Quỹ Phát triển Rà phá bom mìn Nhân đạo và Hỗ trợ các Dự án Kỹ thuật Quốc phòng Andrey Shenaurin, việc "dọn dẹp" bãi mìn ở Vuhledar có thể kéo dài ít nhất 12 tháng.

Quốc kỳ Nga trên nóc tòa nhà hành chính ở Vuhledar. (Ảnh: Sputnik)
Quốc kỳ Nga trên nóc tòa nhà hành chính ở Vuhledar. (Ảnh: Sputnik)

"Theo ước tính sơ bộ, việc rà phá bom mìn tại Vuhledar nếu có sự tham gia của khoảng 1.000 chuyên gia sẽ mất ít nhất 12 tháng. Tất nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện thực tế tại đây, bao gồm cả việc không có chiến sự", ông Shenaurin cho biết.

"Trong tình huống như thế này, một chuyên gia rà phá bom mìn nhân đạo có thể rà phá khoảng 50 m2 mỗi ngày", ông nói thêm.

Ảnh vệ tinh tiết lộ hậu quả cuộc tấn công tại sân bay quân sự ở Voronezh

Truyền thông Ukraine đã công bố một số bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sân bay quân sự Borisoglebsk ở Voronezh, Nga.

Theo các hình ảnh vệ tinh được Radio Liberty công bố, một số vết cháy mới đã xuất hiện gần đường băng, trong khi đó, các cơ sở hạ tầng khác trên căn cứ không có dấu hiệu hư hại.

Theo ấn phẩm, chính quyền khu vực Voronezh và Bộ Quốc phòng Nga chỉ báo cáo về việc đánh chặn máy bay không người lái và thiệt hại cho các tòa nhà dân cư chứ không đề cập đến cuộc tấn công vào căn cứ không quân này.

Ảnh vệ tinh hé lộ hậu quả vụ tấn công tại sân bay Borisoglebsk.

Được biết, đêm ngày 2, rạng sáng 3/10, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Borisoglebsk ở tỉnh Voronezh của Nga. Cuộc tấn công đã được thực hiện bởi máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), lực lượng tác chiến đặc biệt và các lực lượng phòng thủ. Mục tiêu là các kho chứa bom dẫn đường KAB, bãi đỗ máy bay Su-35 và Su-34 cũng như các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không tại sân bay quân sự này.

Trong một diễn biến mới, tờ RBC-Ukraine ngày 4/10 đưa tin, một máy bay không người lái đã tấn công kho dầu Annanafteprodukt, thuộc thị trấn Anna, quận Anninsky, vùng Voronezh, gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này.

Thống đốc tỉnh Voronezh của Nga, ông Alexander Gusev thông báo, các hệ thống tác chiến điện tử đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine ở quận Anninsky, mảnh vỡ của nó đã rơi xuống một kho dầu và gây ra đám cháy nhỏ.

Quan chức Nga cho biết, đội cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Không có ghi nhận về thương vong.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland. Ảnh minh họa

Tin thế giới sáng 18-1: Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

(GLO)- Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland; Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố; EU và Mercosur ký kết thỏa thuận thương mại tự do; Máy bay Indonesia chở 11 người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-1.

Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Reuters

Tin thế giới tối 17-1: Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ, kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình

(GLO)- Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ, kỳ vọng đạ; thỏa thuận hòa bình; Nga bắt đầu thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái; Trung Quốc và Canada đạt thỏa thuận giảm thuế quan; Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên tiếp tại Thái Lan... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-1.

Mỹ dọa áp thuế các đồng minh không ủng hộ sáp nhập Greenland

Mỹ dọa áp thuế các đồng minh không ủng hộ sáp nhập Greenland

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thuế lên các đối tác thương mại nếu họ không ủng hộ nỗ lực sáp nhập đảo Greenland của Washington. Động thái này đe dọa làm leo thang căng thẳng với các đồng minh châu Âu và gây ra sự bất ổn trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez lần đầu tiên điện đàm. Ảnh: India Today

Tin thế giới tối 15-1: Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela

(GLO)- Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela; Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp; Iran mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa; Hàn Quốc họp khẩn vì thuế quan Mỹ;.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-1.

null