Xử lý nhóm đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật bôi nhọ CA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Đức Trung đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tạo lập và quản trị nhóm kín "Chốt-thanh ba”, cùng các đối tượng khác đăng tải nhiều nội dung bôi nhọ, sai sự thật về cảnh sát giao thông.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vừa làm rõ và xử lý nhiều đối tượng lập nhóm kín đưa lên mạng xã hội Facebook nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động; đưa nhiều nội dung bôi nhọ, phản ánh sai sự thật về lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an nói chung.
Theo cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2019, Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1994, trú tại khu 4, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tạo lập và quản trị nhóm kín "Chốt-thanh ba.”
Để thuận lợi cho hoạt động, Trung còn móc nối, mời thêm các đối tượng Đỗ Phương Châu, sinh năm 1993; Nguyễn Trọng Long, sinh năm 1976; Mai Văn Hiến, sinh năm 1992 cùng trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và Vy Ngọc Thiện, sinh năm 1998; Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 2000; Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1994 cùng trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, làm quản trị viên.
Nhóm kín này có nhiệm vụ thu thập thông tin, chia sẻ việc lập chốt kiểm tra, thời gian, địa điểm và phương tiện sử dụng tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động, Công an huyện Thanh Ba; đồng thời hướng dẫn cách trốn tránh, cùng rất nhiều nội dung bôi nhọ, phản ánh sai sự thật về lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an nói chung.
Hành vi của các đối tượng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và vi phạm pháp luật trong việc “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” được quy định tại Nghị định số 174/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính Nguyễn Đức Trung 7,5 triệu đồng, các đối tượng còn lại bị phạt hành chính mức 5 triệu đồng.
Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hải, do không trực tiếp thu thập, đăng tải thông tin về hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông nên chỉ yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Đào An (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null