Xây dựng Quy Nhơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND TP Quy Nhơn vừa sơ kết công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tuyến đường văn minh “xanh-sạch-đẹp” trên địa bàn thành phố; qua đó chỉ ra những tồn tại, bất cập và đề ra các giải pháp xây dựng Quy Nhơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong thời gian tới.

Còn tồn tại, bất cập

Bà Nguyễn Thị Minh Vinh, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quy Nhơn, đánh giá, công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tuyến đường văn minh “xanh-sạch-đẹp” trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như: Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố ngày càng cao, công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các sản phẩm cung ứng dịch vụ công ích phục vụ đời sống của nhân dân đặt ra yêu cầu ngày một cao hơn trong khi nguồn ngân sách thành phố còn hạn hẹp; hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũ thiếu đồng bộ, thường xuyên xảy ra sự cố, hư hỏng cục bộ; ý thức của một bộ phận người dân về nếp sống văn minh đô thị chưa cao.

TP Quy Nhơn ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường để giữ gìn mỹ quan đô thị. Ảnh: VĂN LƯU

TP Quy Nhơn ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường để giữ gìn mỹ quan đô thị. Ảnh: VĂN LƯU

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội trật tự đô thị Quy Nhơn, công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán, kinh doanh cũng còn nhiều tồn tại. Nguyên nhân là tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở, đất ở của người dân cũng tăng lên, nhất là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp, trong khi giá đất tăng cao, làm phát sinh tình trạng lấn chiếm đất, đào núi, san lấp đất ven sông, suối, ao, hồ chuyển nhượng trái phép hoặc xây nhà ở trái phép. Chỉ tính riêng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Đội trật tự đô thị Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra 2.051 trường hợp và xử lý 899 trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở trái phép.

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn chưa được giải quyết rốt ráo là do trên địa bàn thành phố chưa quy hoạch các điểm tập trung buôn bán hàng rong; nhất là đối với hộ buôn bán hàng rong là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chính dựa vào buôn bán trên vỉa hè.

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Bà Nguyễn Thị Minh Vinh, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quy Nhơn, cho biết, để xây dựng TP Quy Nhơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thời gian tới, thành phố sẽ chú trọng hơn nữa công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường theo định hướng thành phố phát triển du lịch, duy trì phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng trang trí, xây dựng các công trình làm điểm nhấn, các đặc trưng văn hóa riêng, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là các khu vực công cộng và bãi biển Quy Nhơn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tận dụng triệt để các nguồn vốn có thể huy động được nhằm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ông Nguyễn Văn Thành cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm, cương quyết các trường hợp lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép theo quy định; nghiêm cấm bao che, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Rà soát, thống kê và phân loại các vụ việc vi phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn đã xử lý nhưng chưa dứt điểm và những vụ việc chưa xử lý để xử lý nghiêm. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và duy trì thường xuyên việc lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, nhất là các tuyến đường trung tâm thành phố; bố trí tạm thời nơi buôn bán cho các hộ dân nhỏ lẻ đang kinh doanh trên vỉa hè; tuyên truyền cho nhân dân tiếp tục xây dựng tuyến đường văn minh “xanh, sạch, đẹp” mà các phường đã đăng ký.

Ông Nguyễn Khắc Minh, Phó Trưởng Phòng TN-MT TP Quy Nhơn, cho biết thêm, đối với các khu vực đã bị lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép kéo dài trong nhiều năm, đơn vị cùng với các phòng có liên quan sẽ tổ chức khảo sát thực tế, phân loại cụ thể, để đề xuất UBND thành phố xem xét quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để giải quyết phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Quy Nhơn, khẳng định công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tuyến đường văn minh “xanh-sạch-đẹp” là một trong những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về công tác quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020. Do vậy, UBND thành phố đã và đang chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố tập trung công tác này để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.            

NGUYỄN PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

null