Xác minh nhóm đối tượng hành hung nữ sinh lớp 7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-3, Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương xác minh nhóm đối tượng có hành vi hành hung một nữ sinh lớp 7 của Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku).

Nạn nhân là em V.H.Y. (SN 2011, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Theo thông tin ban đầu, Y. có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh-thiếu niên bên ngoài trường học.

gia-dinh-lo-lang-dang-thong-tin-tim-em-y-len-mang-xa-hoi-facebook-anh-chup-man-hinh.jpg
Gia đình lo lắng đăng thông tin tìm em Y. lên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Chiều 25-2, nhóm này và em Y. có hẹn nhau đến khu vực đồi thông thuộc địa phận xã Ia Dêr để nói chuyện. Tại đây 2 bên xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát. Em Y. bị nhóm này “đánh hội đồng” nên hoảng sợ không về nhà và nghỉ học.

Ngày 2-3, em Y. có dùng điện thoại của bạn để thông tin với người nhà về sự việc sau đó cắt liên lạc. Không tìm được em Y., người nhà đã đến trình báo Công an xã Ia Dêr và đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook rằng “bé bị bắt cóc lên đồi thông đánh hội đồng”… Bên cạnh đó, người nhà cũng đề nghị ai thấy bé ở đâu thì liên hệ gia đình.

Trước thông tin trên, Công an xã Ia Dêr đã phối hợp với các đơn vị nhanh chóng xác minh làm rõ. Trong tối 2-3, cơ quan Công an đã tìm được em Y. khi đang ở nhà một người bạn tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai). Em Y. thừa nhận sau khi bị bạn đánh đã hoảng sợ, không dám về nhà nên ở lại nhà bạn.

em-y-bi-hanh-hung-tai-khu-vuc-doi-thong-xa-ia-der-anh-van-ngoc.jpg
Em Y. bị hành hung tại khu vực đồi thông xã Ia Dêr. Ảnh: Văn Ngọc

Công an xã Ia Dêr đã liên hệ người nhà đón em Y. về nhà. Bước đầu xác định không có hành vi bắt cóc như một số thông tin trên mạng xã hội Facebook chia sẻ. Lực lượng Công an đã yêu cầu một số tài khoản, trang mạng xã hội Facebook đính chính nội dung gây hoang mang dư luận.

Ngoài ra, Công an xã Ia Dêr cũng khẩn trương xác minh làm rõ nhóm đối tượng khoảng 5 người cả nam và nữ có hành vi đánh đập em Y..

Trao đổi với P.V, thầy Hoàng Hữu Hương-Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hồng Thái cho hay: “Nhà trường đã nắm bắt thông tin về việc em Y. có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một số người ở bên ngoài nhà trường. Các thầy cô cũng liên hệ để chia sẻ, động viên em quay trở lại trường học. Đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo lực để các em học sinh yên tâm học tập”.

Có thể bạn quan tâm

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

(GLO)- Sau vụ việc xảy ra tại Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh) khiến 5 học sinh bị thương, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tăng cường giám sát tại những khu vực khuất tầm quan sát.

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

null