World Cup 2022 và những kỷ lục thú vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khởi tranh từ ngày 20-11 đến nay, World Cup 2022 sở hữu nhiều kỷ lục mới khá thú vị. 

Kỷ lục đáng chú ý là lần đầu tiên Châu Á có đến 3 đại diện góp mặt tại vòng 1/8 là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Trong đó, riêng Nhật Bản đã có 2 kỷ lục khi đánh bại hai nhà cựu vô địch thế giới là Đức và Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup và giành chiến thắng với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ ở mức 17,7%. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, đội bóng Nhật Bản mới lại kết thúc vòng bảng World Cup với vị trí dẫn đầu bảng. 

Cầu thủ Hàn Quốc mừng sau khi vào vòng 1/8 World Cup 2022. Ảnh: Yonhap
Cầu thủ Hàn Quốc mừng sau khi vào vòng 1/8 World Cup 2022. Ảnh: Yonhap

Kỳ World Cup 2022 được ghi nhận là mùa giải tốn kém nhất trong lịch sử khi nước chủ nhà Qatar mạnh tay chi hơn 300 tỷ USD. Qatar cũng tạo nên kỷ lục khi là nước chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua… cả 3 trận trước Ecuador, Senegal và Hà Lan. 

Đây cũng là kỳ World Cup sở hữu nhiều kỷ lục đầu tiên khi được tổ chức vào mùa đông, tổ chức tại quốc gia Hồi giáo, có trọng tài nữ điều khiển trận đấu và rất nhiều điều mới được áp dụng trong các trận đấu. 

Đặc biệt, Qatar mang lại một kỳ World Cup chất lượng với kỹ thuật và công nghệ được áp dụng triệt để. Ngoài Goal-line, VAR được nâng cấp, World Cup 2022 còn lần đầu áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động, ứng dụng theo dõi hiệu suất cầu thủ. Trái bóng được sử dụng tại World Cup 2022, Al Rihla, có một bộ cảm biến để truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây đến phòng VAR. Hai công nghệ này kết hợp để theo dõi di chuyển của từng cầu thủ và "thời điểm bóng rời chân" chính xác trong thời gian thực bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo. VAR sẽ nhận được cảnh báo nếu hệ thống phát hiện việt vị, từ đó xem lại tình huống theo cách thủ công rồi tư vấn cho trọng tài chính. FIFA ước tính công nghệ sẽ giúp cắt giảm thời gian đưa ra quyết định từ mức trung bình 70 giây bằng việc xem lại băng hình ngoài đường biên hiện tại xuống còn từ 20-25 giây.

World Cup 2022 tại Qatar cũng là giải đấu có giá vé vào sân cao nhất lịch sử, tăng 40% so với năm 2018. Trung bình, một tấm vé vào sân xem World Cup 2022 có giá 341 USD. 

PHƯƠNG VI (theo Báo Đại Đoàn Kết, Zingnews, VnExpress, VTVnews)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.