Dự đoán tỷ số tuyển Argentina vs Úc, vòng 16 đội World Cup 2022  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự đoán tỷ số cặp đấu thứ hai của vòng 16 đội tại World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ sáng mai (4.12, trực tiếp trên VTV3, VTV Cần Thơ) giữa tuyển Argentina gặp tuyển Úc.

Ở vòng bảng, tuyển Argentina lần lượt thua Nhật Bản 1-2, thắng Mexico 2-0, thắng Ba Lan 2-0, đạt 6 điểm và xếp nhất bảng C. Trong khi đó tuyển Úc thua Pháp 1-4, thắng Tunisia 1-0, thắng Đan Mạch 1-0, đạt 6 điểm và xếp nhì bảng D.

 

Sao trẻ Alvarez (9) hứa hẹn tỏa sáng khi cùng Argentina đấu với tuyển Úc. Ảnh: REUTERS
Sao trẻ Alvarez (9) hứa hẹn tỏa sáng khi cùng Argentina đấu với tuyển Úc. Ảnh: REUTERS


Messi vẫn đóng vai trò đầu tàu trong màu áo tuyển Argentina với 2 lần lập công nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc. Ngoài ra những gương mặt trẻ như Alvarez hay tiền đạo Enzo Fernandez càng chơi càng hay, hứa hẹn bùng nổ nếu được trao cơ hội. Trong khi đó tuyển Úc không có ngôi sao thuộc dạng làm thay đổi cục diện trận đấu nhưng đang thành công nhờ khả năng chơi bóng nhanh, tốc độ và chặt chẽ.

 

 Tuyển Úc (áo vàng) khó viết tiếp bất ngờ ở World Cup 2022. Ảnh: REUTERS
Tuyển Úc (áo vàng) khó viết tiếp bất ngờ ở World Cup 2022. Ảnh: REUTERS


2 lần chạm trán trước đó, tuyển Argentina đều thắng trước tuyển Úc. Khoảng cách trình độ của 2 đội cũng khá chênh chệch, vì thế giới phân tích tin vào khả năng tuyển Argentina sẽ không quá khó khăn để vượt qua tuyển Úc ngay trong thời gian thi đấu chính thức nhằm lấy vé vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số trận đấu: tuyển Argentina thắng tuyển Úc 2-0.

 

Theo Hoàng Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.