Vươn lên từ nghề đúc chậu cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc sống gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Hồng Công (SN 1973, ở xã Nhơn Phong, TX An Nhơn) nhiều lần suy nghĩ về một công việc ổn định, phù hợp để cải thiện kinh tế gia đình. Nhận thấy nghề trồng mai vàng tại địa phương đang rất phát triển và cần nhiều chậu cảnh, do đó chị và chồng quyết định theo nghề đúc chậu cảnh để đáp ứng nhu cầu.

Sau khi lên ý tưởng, chị gom góp vốn và được Hội LHPN xã hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH. Nhờ quyết tâm, chịu khó học hỏi, sau 3 năm, sản phẩm của gia đình chị được nhiều người biết đến. Thị trường cũng dần mở rộng từ các hộ trồng mai xung quanh đến các tỉnh lân cận. Đến nay, với 7 năm trong nghề, mỗi tháng gia đình chị sản xuất được 100 - 150 chậu với nhiều kích cỡ, hình dáng như chậu vuông, lục giác, chậu ô van... được thị trường ưa chuộng.

“Thị trường chậu cảnh có nhu cầu quanh năm, đặc biệt vào dịp  Tết. Nghề làm chậu cảnh cho mai cũng không đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật, nhưng rất cần sự tinh tế và sáng tạo. Sản phẩm làm ra phải đạt được chất lượng bền đẹp mới đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người trồng cây cảnh ngày càng cao hiện nay”, chị Công chia sẻ.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Công đang làm chậu cảnh tại nhà. Ảnh: Hội LHPN xã Nhơn Phong

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Công đang làm chậu cảnh tại nhà. Ảnh: Hội LHPN xã Nhơn Phong

Nhờ sự cần cù, chăm chỉ, trừ các khoản chi phí về vật liệu, ngày công, vận chuyển... nghề đúc chậu cảnh mang lại cho gia đình chị Công thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm. 

Chị Công cho biết: Thời gian đầu khi hai con vào đại học, nghề đúc chậu cũng chưa ổn định, vợ chồng tôi phải vay thêm vốn vay sinh viên với quyết tâm cho con tương lai tốt hơn. Hai con không phụ lòng cha mẹ, cố gắng học tập tốt, có việc làm ổn định. Sau đó, sản phẩm của gia đình dần hoàn thiện, được nhiều người ủng hộ, chúng tôi cũng đã trả xong nợ nần và phát triển kinh tế gia đình.

Theo chị Hồ Thị Tuyết Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Phong, ngoài cần cù, chịu khó, chị Công còn biết nắm bắt thị trường để đáp ứng sự thay đổi hằng năm. Đặc biệt, nhờ nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, con cái học hành giỏi giang, gia đình chị liên tục được nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.

ĐỖ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự tham gia của hàng trăm hội viên tại phường Bình Định.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

null