Từ khóa: vươn lên thoát nghèo

Đổi đời nhờ được hỗ trợ sinh kế

Đổi đời nhờ được hỗ trợ sinh kế

(GLO)- Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự “trợ lực” từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm nhờ tiếp cận thông tin

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm nhờ tiếp cận thông tin

(GLO)- Xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có 1.413 hộ dân, trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 16,4%, tập trung chủ yếu ở 3 làng: Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang. Những năm qua, nhờ được tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời, người dân đã có những chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo.
Chư Sê tập trung giảm nghèo bền vững

Chư Sê tập trung giảm nghèo bền vững

(GLO)- Để phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,04% xuống còn 6,04% (tương đương giảm 603 hộ), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm 3% (tương đương 420 hộ), năm 2023, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển kinh tế-xã hội.
Ia Rtô giảm nghèo nhờ truyền thông

Ia Rtô giảm nghèo nhờ truyền thông

(GLO)- Xác định thiếu hụt thông tin là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, thời gian qua, chính quyền xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh truyền thông giúp người dân tiếp cận các nguồn thông tin hữu ích, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế gia đình để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mang Yang: Đổi thay những ngôi làng vùng khó

Mang Yang: Đổi thay những ngôi làng vùng khó

(GLO)- Nhờ được đầu tư tuyến giao thông kết nối, xóa bỏ tình trạng bị cô lập vào mùa mưa, cộng với việc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ cây trồng, vật nuôi nên nhiều hộ dân tại các làng vùng khó ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) như: Đê Kôn (xã Hà Ra), Pờ Yầu (xã Lơ Pang), Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta) đã từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Niềm vui từ những căn nhà mới

Niềm vui từ những căn nhà mới

(GLO)- Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những hoạt động được các ngành, địa phương tích cực triển khai. Nhờ đó, niềm vui đã hiện hữu trong nhiều gia đình khó khăn khi họ có được mái ấm đúng nghĩa.
Trăn trở làng tái định cư bên lòng hồ thủy điện Ia Ly

Trăn trở làng tái định cư bên lòng hồ thủy điện Ia Ly

(GLO)- Tự nguyện nhường đất phục vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Ia Ly, người dân 3 làng Kênh, Tum, Jut (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) đồng thuận chuyển từ lòng hồ lên khu vực khác để sinh sống. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nỗ lực của người dân, cuộc sống dần thay đổi, diện mạo những ngôi làng tái định cư bên dòng Ia Ly từng ngày khởi sắc. Tuy nhiên, cuộc sống của một bộ phận người dân vẫn còn đó những khó khăn.
Nghĩa tình cựu chiến binh Chư Prông

Nghĩa tình cựu chiến binh Chư Prông

(GLO)- Huy động nguồn tài trợ, đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội“, hỗ trợ ngày công lao động là những cách làm thiết thực, hiệu quả của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nhằm giúp hội viên xóa nhà dột, nhà tạm, ổn định cuộc sống.
Phụ nữ Ia Phí thương người như thể thương thân

Phụ nữ Ia Phí thương người như thể thương thân

(GLO)- Sự đùm bọc, san sẻ trên tinh thần “thương người như thể thương thân“, “lá rách ít giúp lá rách nhiều“ của phụ nữ xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tô đậm tinh thần nhân ái, đoàn kết của dân tộc.
Người Jrai xã biên giới Ia Púch "bén duyên" lúa nước

Người Jrai xã biên giới Ia Púch "bén duyên" lúa nước

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vừa tổng kết mô hình sản xuất lúa Đông Xuân năm 2021-2022. Đây là mô hình trồng lúa nước đầu tiên của đồng bào dân tộc thiểu số ở Ia Púch. Năng suất lúa đạt 5-6 tấn/ha, kỳ vọng góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
"Bà đỡ" của nông dân Chư Răng

"Bà đỡ" của nông dân Chư Răng

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Chư Răng (huyện Ia Pa) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con nông dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Học Bác để đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau

Học Bác để đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau

(GLO)- Ông Đinh Du-Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi làng Hven (thị trấn Đak Pơ,Gia Lai) là một trong những người có uy tín tiêu biểu, luôn được dân làng tin yêu và kính trọng. Đặc biệt, ông là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku năm 1946.