Vụ tham ô tài sản tại Cảng hàng không Phú Bài: Công an tạm giữ số tiền gần 9,3 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ số tiền gần 9,3 tỷ đồng do các đối tượng liên quan trong vụ án tham ô tài sản tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tự nguyện nộp.

Về vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế), chiều 29/7, Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án này.
 

Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án tham ô tài sản tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Trần Hòe.
Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án tham ô tài sản tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Trần Hòe


Theo Đại tá Lê Văn Vũ, từ đầu năm 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nắm được thông tin Cảng hành không quốc tế Phú Bài chỉ cho 1 hãng taxi Thành Công đón khách tại ga, khiến nhiều hành khách phải kéo hành lý ra quốc lộ 1A để đón taxi khác. Vụ việc trên làm cho tình trạng giao thông trước sân bay Phú Bài rất lộn xộn, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, khiến dư luận rất bất xúc.

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua công tác xác minh, xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi của Ban Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

 

Tại buổi thông báo kết quả điều tra bước đầu vụ án tham ô tài sản tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Trần Hòe.
Tại buổi thông báo kết quả điều tra bước đầu vụ án tham ô tài sản tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Trần Hòe


Cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2017 đến ngày 8/1/2021, trong quá trình quản lý, điều hành khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các đối tượng Đỗ Chí Thành – Giám đốc, Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc và Trần Xuân Long - Chánh Văn phòng đã thỏa thuận, bàn bạc thống nhất cùng nhau lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và Công ty Taxi TC Huế (Taxi Thành Công). Tổng số tiền chiếm đoạt bước đấu xác định là hơn 5.000.000.000 đồng.

Hành vi nêu trên của Đỗ Chí Thành, Lê Văn Lộc, Trần Xuân Long đã phạm vào tội "Tham ô tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự.

 

 Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản. Ảnh: CACC
Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản. Ảnh: CACC


Ngày 20/7/2021, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/ANKT đối với vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiến hành tiếp nhận hồ sơ, điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu đã thu thập, sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Xuân Long. Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đồ Chí Thành, Lê Văn Lộc.

 

 Cơ quan công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Trần Xuân Long- Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Đ.H.
Cơ quan công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Trần Xuân Long- Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Đ.H


Quá trình điều tra các đối tượng trong vụ án đã tự nguyện nộp tài sản đã chiếm đoạt cho cơ quan điều tra với tổng số tiền là 3.526.000.000 đồng. Quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện Trần Xuân Long có dấu hiệu tẩu tán tài sản với số tiền hơn 5.000.000.000 đồng và đã kịp thời tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ số tiền 9.270.000.000 đồng do các đối tượng liên quan trong vụ án tự nguyện nộp để phục vụ công tác điều tra.

https://danviet.vn/bat-giam-doc-va-pho-giam-doc-cang-hang-khong-quoc-te-phu-bai-ve-hanh-vi-tham-o-tai-san-20210728172908069.htm

Theo Trần Hòe  (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null