Vụ người Việt bị sát hại ở Osaka: Đề nghị mức án 18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan công tố tỉnh Osaka đã đưa ra các bằng chứng rõ ràng rằng bị cáo đã cố tình tấn công khi nạn nhân hoàn toàn không kháng cự, sau đó đẩy nạn nhân trong tình trạng kiệt sức xuống sông.

Sau hơn một tuần xét xử, cơ quan công tố tỉnh Osaka đã đề nghị mức án 18 năm tù giam đối với hành vi của bị cáo người Cộng hòa Dominica “cố ý tấn công và đẩy bị hại xuống sông trong tình trạng không còn khả năng kháng cự”.

Hình ảnh cắt ra từ clip quay lại sự việc. (Nguồn: Twitter)

Hình ảnh cắt ra từ clip quay lại sự việc. (Nguồn: Twitter)

Tại phiên tòa bắt đầu từ ngày 16.5, bị cáo Alberto, quốc tịch Cộng hòa Dominica, đã bác bỏ cáo buộc hành vi giết người đối với nạn nhân T.T.A là du học sinh Việt Nam tại Osaka.

Luật sư bào chữa cho rằng nạn nhân đã tấn công trước và bị cáo chỉ “phòng vệ chính đáng”.

Tuy nhiên, cơ quan công tố tỉnh Osaka đã đưa ra các bằng chứng rõ ràng rằng bị cáo đã cố tình tấn công khi nạn nhân hoàn toàn không kháng cự, sau đó đẩy nạn nhân trong tình trạng kiệt sức xuống sông.

Đây là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong sau đó. Do đó, mức án được đề nghị đối với bị cáo là 18 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 2.8.2021, nghi phạm Alberto, 26 tuổi, không nghề nghiệp, không nơi cư trú cố định, đã đánh đập và đạp nạn nhân là T.T.A, du học sinh quốc tịch Việt Nam, xuống sông Dotonbori (khu Namba, Osaka, Nhật Bản), khiến nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày.

Sau đó 3 ngày, cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ hung thủ và khởi tố hành vi giết người.

Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận tại Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Có ý kiến cho rằng mức án 18 năm tù giam vẫn chưa đủ sức răn đe, chưa tương xứng với hành vi tàn ác của hung thủ cố tình đoạt mạng sống nạn nhân đến cùng.

Dự kiến, mức án cuối cùng sẽ được chủ tọa phiên tòa công bố chính thức vào ngày 6.6 tới./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null