V.League 2022 có thể thi đấu 26 vòng: Thách thức cho Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) đã đề xuất phương án V.League 2022 sẽ thi đấu lượt đi, lượt về với 26 vòng. Điều đó sẽ khiến Hoàng Anh Gia Lai gặp nhiều thách thức hơn trong cuộc đua đến ngôi vô địch. 

Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ xa Hà Nội tại V.League 2021, tính đến trước khi giải khi giải đấu bị hủy. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ xa Hà Nội tại V.League 2021, tính đến trước khi giải khi giải đấu bị hủy. Ảnh: VPF
V.League 2022 sẽ quay lại thể thức cũ?
Hôm 20.10, VPF đã gửi công văn đến 27 đội bóng để thống nhất thể thức thi đấu mùa giải 2022. Theo đó, V.League 2022 sẽ trở lại thể thức cũ, thi đấu vòng tròn 2 lượt với 26 vòng. Còn Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất vẫn thi đấu theo thức cũ. Nếu được thông qua, V.League 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 19.2.2022 và kết thúc ngày 13.11.2022.
Quyết định cuối cùng về thể thức thi đấu của V.League 2022 còn phụ thuộc về VFF. Tuy nhiên, với sự thống nhất cao giữa VPF và các câu lạc bộ, phương án này nhiều khả năng sẽ được thông qua.
Trước đó, vào hôm 15.10, VPF đã tổ chức họp trực tuyến với 27 câu lạc bộ V.League và hạng Nhất, với trọng tâm là bàn về các phương án tổ chức mùa giải 2022. Mùa giải 2021 đã bị hủy giữa chừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kết quả của V.League, Cúp Quốc gia và hạng Nhất đều không được công nhận.

Lịch thi đấu, phương án cho mùa giải mới sẽ được VPF thống nhất với các câu lạc bộ trước tháng 12.2021. Ảnh: VPF
Lịch thi đấu, phương án cho mùa giải mới sẽ được VPF thống nhất với các câu lạc bộ trước tháng 12.2021. Ảnh: VPF
Tại cuộc họp này, VPF đã tính đến phương án tiếp tục duy trì thể thức như hiện tại, tức chia 2 giai đoạn với tối đa 20 trận đấu. Sau giai đoạn 1, nhóm 6 đội có thứ hạng cao nhất sẽ thi đấu để tranh vô địch. Nhóm 8 đội còn lại sẽ thi đấu để tránh những suất xuống hạng. Thể thức này được áp dụng từ mùa 2020 và Viettel đã đăng quang ngoạn mục. Năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai cũng dẫn đầu giải đến tận vòng 12, trước khi giải bị hủy do dịch COVID-19.
Tuy nhiên, các câu lạc bộ V.League tham dự cuộc họp trực tuyến đều mong muốn giải đấu quay về thể thức cũ. Chủ tịch đội Bình Dương Hồ Hồng Thạch nhấn mạnh V.League 2020, 2021 thi đấu theo thể thức phân nhóm ở hai giai đoạn là để ứng phó với dịch COVID-19, rút ngắn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát tại nhiều địa phương, việc trở lại thể thức cũ là điều nên làm.
Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An cũng đồng tình với việc V.League 2022 thi đấu 26 vòng. Ông nêu ý kiến: "Việc thi đấu đầy đủ lượt đi, lượt về tạo nên sự công bằng, hấp dẫn cho giải đấu, đúng với tinh thần của bóng đá chuyên nghiệp, phục vụ khán giả tốt hơn".
Ngoài ra, các đội V.League đều ủng hộ phương án thi đấu 26 vòng vì liên quan đến vấn đề tài trợ. Với thể thức cũ, các đội đều thi đấu với số trận như nhau, quyền lợi của các nhà tài trợ sẽ được đảm bảo. Còn với thể thức phân nhóm, số lượng các trận đấu của các đội ở hai nhóm khác nhau. Nhóm tranh vô địch thi đấu tối đa 18 trận, nhóm còn lại thi đấu 20 trận. Trong mỗi nhóm, số lượng các trận đấu sân nhà, sân khách của từng đội cũng khác nhau.
Thách thức lớn cho Hoàng Anh Gia Lai
Hoàng Anh Gia Lai đã "lột xác" hoàn toàn ở mùa 2021. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisak, đội bóng phố Núi từ chỗ "dành cả thanh xuân để trụ hạng" đã chơi cực hay sau 12 trận đấu. Họ dẫn đầu bảng với 29 điểm, với 9 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua.
Công Phượng cùng đồng đội đã đánh bại những đối thủ mạnh nhất như Hà Nội, Viettel, Đà Nẵng… tạo nên vô số kỷ lục. Nhiều người đã tiếc nếu V.League 2021 không bị hủy, đội chủ sân Pleiku có rất nhiều cơ hội để vô địch bởi họ có rất nhiều lợi thế.

Lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai ổn định nhưng không dày, điều đó sẽ gây bất lợi cho họ nếu chia sức tại 2 đấu trường ở mùa giải 2022. Ảnh: VPF
Lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai ổn định nhưng không dày, điều đó sẽ gây bất lợi cho họ nếu chia sức tại 2 đấu trường ở mùa giải 2022. Ảnh: VPF
Với việc V.League 2022 thi đấu vòng tròn 2 lượt, cuộc đua vô địch sẽ khốc liệt, cam go hơn. Các ứng viên có thể sửa sai, tăng tốc ở giai đoạn nước rút, kể cả khi thi đấu không tốt đầu mùa. Thể thức này có lợi cho những đội bóng có chiều sâu về lực lượng như Hà Nội, Viettel.
Thực tế, Hoàng Anh Gia có một bộ khung cầu thủ đá chính rất tốt. Tuy nhiên, lực lượng dự bị của họ không dồi dào bằng đối thủ. Theo thống kê ở V.League 2021, Kiatisak sử dụng gói gọn 20 cầu thủ, trong đó nhóm 11 cầu thường xuyên đá chính đều có thời gian thi đấu từ 800 phút trở lên. Một số cầu thủ dự bị như Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Kiên Quyết, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng… đều có ít thời gian ra sân.
Kiatisak sẽ trở lại Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 11, để bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới. Vấn đề trọng tâm được chiến lược gia người Thái Lan ưu tiên là việc chọn lọc thêm những cầu thủ trẻ tài năng, phù hợp để xây dựng đội hình đủ chiều sâu, cạnh tranh với các đối thủ.
Trong trường hợp được dự AFC Champions League 2022, Hoàng Anh Gia Lai phải phân sức cho cả 2 đấu trường. Rõ ràng, Kiatisak cùng học trò sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn ở mùa giải mới.
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Phang giành giải nhất Giải bóng chuyền nữ huyện Chư Pưh

Xã Ia Phang giành giải nhất Giải bóng chuyền nữ huyện Chư Pưh

(GLO)- Ngày 3-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã trao giải cho các đội bóng đạt thành tích cao tại Giải bóng chuyền nữ huyện lần thứ II. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của phụ nữ huyện kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).

Thầy Lâm Bá Phúc dẫn đội bóng của Trung tâm Bóng đá cộng đồng TTF Chư Pưh giành giải nhì tại Giải Vô địch bóng đá thiếu niên-nhi đồng toàn tỉnh năm 2023 (ảnh nhân vật cung cấp).

Người thầy tận tâm với bóng đá trẻ

(GLO)- Thầy Lâm Bá Phúc (SN 1989; trú thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) không chỉ là giáo viên giáo dục thể chất của Trường THCS Hà Huy Tập (xã Ia Blứ) mà còn là người thầy trách nhiệm tại Trung tâm Bóng đá cộng đồng TTF Chư Pưh.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải việt dã "Kết truyền thống-Nối tương lai"

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải việt dã "Kết truyền thống-Nối tương lai"

(GLO)- Nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 50 năm thành lập Trường THPT Pleiku, Trường THPT Pleiku đã phối hợp với Công ty TNHH GPSK và Thể thao Tâm Nguyễn tổ chức Giải việt dã với chủ đề "Kết truyền thống-Nối tương lai".

Gia Lai: Gần 200 vận động viên tham gia Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế

Gia Lai: Gần 200 vận động viên tham gia Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế

(GLO)- Sáng 22-2, tại TP. Pleiku, Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức khai mạc Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế năm 2025 chào mừng 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955-27/02/2025, 75 năm Ngày thành lập Ty Dân y Gia Lai ngày 02/3/1950.

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

(GLO)- Năm mới là thời khắc dành cho những sự khởi đầu và có nhiều cách để thực hiện điều đó. Với nhiều người dân tại Gia Lai, thể thao là sự lựa chọn hàng đầu để khai Xuân mở ra một năm mới với sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng.

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

(GLO)- Cùng với trào lưu chung, pickleball đang là môn thể thao rất được ưa chuộng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Địa phương này có số lượng người chơi đông đảo nhất với chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao.