Vì sao nhiều nơi đang mưa lớn nhưng Việt Nam lại được cảnh báo có thể thiếu nước?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù nhiều nơi đang có mưa lớn, nguy cơ thiếu nước tại Việt Nam vẫn được cảnh báo do El Niño có thể làm lượng mưa suy giảm, phân bố không đều và mùa khô 2026-2027 kéo dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải trữ nước từ sớm.

Những ngày qua, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa lớn, thậm chí có nơi xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở. Tuy nhiên, theo phân tích của PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng - Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, El Niño không có nghĩa mọi nơi đều khô hạn liên tục.

vi-sao-nhieu-noi-dang-mua-lon-nhung-viet-nam-lai-duoc-canh-bao-co-the-thieu-nuoc.jpg
Chính phủ yêu cầu tăng cường dự báo, xây dựng kịch bản điều hòa, phân phối nguồn nước, nhất là tại các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ảnh: Nhã Uyên

Hiện tượng này làm nền nhiệt có xu hướng cao hơn, tổng lượng mưa có xu hướng giảm và phân bố không đồng đều, nhưng vẫn có thể xuất hiện những đợt mưa rất lớn trong thời gian ngắn.

Điểm đáng lưu ý là những trận mưa lớn cục bộ hiện nay không thể hiện đầy đủ bức tranh nguồn nước của cả mùa. Theo các chuyên gia, với Việt Nam, tác động đáng quan tâm của El Niño sẽ rõ hơn từ cuối năm 2026 sang mùa khô 2026-2027, nhất là nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Khi mùa mưa kết thúc sớm, nguồn nước từ thượng nguồn về hạ lưu có thể suy giảm, làm gia tăng sức ép đối với nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, rủi ro càng đáng chú ý khi El Niño 2026-2027 được dự báo có thể duy trì với cường độ mạnh. Kịch bản được chuyên gia lưu ý là mùa khô có thể kéo dài hơn, mùa mưa năm 2027 đến muộn và mùa nắng nóng năm 2027 gay gắt hơn. Khi các yếu tố này nối tiếp nhau, lượng nước dự trữ suy giảm trong khi nhu cầu sử dụng vẫn lớn, đồng thời nguy cơ xâm nhập mặn cũng tăng lên.

Một vấn đề khác là Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, còn phụ thuộc lớn vào nguồn nước từ bên ngoài lưu vực. PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng cho biết, khoảng 80-90% nguồn nước của Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào lưu vực bên ngoài.

Vì vậy, việc nhìn thấy nước trên sông hoặc đang có mưa không thể thay thế cho việc theo dõi nguồn nước, dòng chảy và độ mặn. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động tích trữ nước ngọt khi điều kiện cho phép, kiểm tra ao, bể, túi chứa nước và hạn chế thất thoát.

Chính vì nguy cơ thiếu nước được nhìn nhận từ sớm, ngày 24-9, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9694/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Niño.

Chính phủ yêu cầu tăng cường dự báo, xây dựng kịch bản điều hòa, phân phối nguồn nước, nhất là tại các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng phương án vận hành linh hoạt hồ chứa, chủ động tích nước sớm tại những khu vực có nguy cơ hạn hán, thiếu nước; đồng thời phải bảo đảm dung tích phòng - chống lũ khi có dự báo mưa lớn. Cùng với đó là chuẩn bị phương án cấp nước dự phòng, điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng phù hợp với khả năng nguồn nước thực tế.

Có thể bạn quan tâm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân, bảo đảm an toàn công trình và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Gia Lai chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 17-9, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to trên diện rộng, dự báo vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

null