(GLO)- Chiều 4-8, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.
(GLO)- Công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.
(GLO)- Ngày 12-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Duy Hùng (SN 2006, trú xã Bình An, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.
(GLO)- Những ngày giáp Tết, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, rà soát và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 9-12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 3535/KHPH ngày 24-5-2023 về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới.
(GLO)- Ngày 9-9, anh Siu Quen (SN 2007, trú tại làng Hvăk, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã giao nộp 2 khẩu súng tự chế cho Công an xã Al Bá, nâng tổng số súng hơi cồn tự chế mà người dân địa phương đã giao nộp cho Công an xã trong gần 1 tháng qua lên 12 khẩu.
(GLO)- Sáng 1-8, Công an xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiếp nhận 1 khẩu súng tự chế do anh Ksor Xương (SN 2000, ở làng Bua, xã Ia Pnôn) tự nguyện giao nộp.
Bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và thiết bị nổ tự chế (IED) được xem là “mối hiểm họa ẩn mình” đe dọa trực tiếp hàng triệu người tại các khu vực đã và đang trải qua chiến tranh, xung đột trên khắp thế giới.
(GLO)- Sáng 27-2, Hội đồng thanh lý, tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức tiêu hủy 199 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp và lực lượng chức năng thu giữ trong thời gian qua.
(GLO)- Sáng 19-2, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành tiêu hủy 141 vũ khí, công cụ hỗ trợ (gồm: 1 súng hơi tự chế, 10 súng tự chế, 68 súng cồn tự chế, 62 vũ khí thô sơ) và 34 viên pháo tự chế.
(GLO)- Năm 2020, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Làng không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”. Qua 5 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
(GLO)- Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ (Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tiêu hủy 191 vũ khí, vật liệu nổ do người dân giao nộp và thu được trong quá trình đấu tranh, xử lý đối với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
(GLO)- Chiều 29-11, tại Trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi ngoài xã hội TP. Pleiku đã tiến hành tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thu hồi từ người dân trên địa bàn thành phố.
(GLO)- Sáng 25-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình “Làng không có vũ khí, vật vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép” tại làng Bông Phrâo.
(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, lực lượng Công an Gia Lai đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
(GLO)- Để ngăn chặn tình trạng người dân tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp.
Từ nhiều nguồn tin, cơ quan Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một nhóm học sinh mua các loại hóa chất, vật liệu nổ trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.
(GLO)- Sáng 8-12, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tiêu hủy 198 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Tại dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ Công an đề xuất 3 tình huống cho phép lực lượng chức năng nổ súng quân dụng vào phương tiện giao thông khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
(GLO)- Sáng 1-12, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tiêu hủy 16 súng kíp, 142 súng hơi nén, 162 súng hơi cồn tự chế, 18 công cụ hỗ trợ, 135 vũ khí thô sơ, 42 linh kiện súng tự chế và 1,5 kg đạn chì. Đây là số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ và dao, rựa, mã tấu… được thu hồi trong thời gian vừa qua thuộc phạm vi quản lý của Công an huyện.
Chiều 18-11, ông Phạm Công Tùng, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, qua kiểm tra hiện trường, bước đầu nhận định nguyên nhân xảy ra vụ nổ lớn trong đêm ở thôn Tân Phong khiến 3 người thương vong là do các nạn nhân tự chế pháo bằng vật liệu nổ.